Xe khách va chạm xe bồn, 7 người bị thương

(PLVN) - Vụ tai nạn giữa hai xe khách và xe bồn khiến 7 người bị thương. Trong đó, tài xế xe bồn bị thủng vỡ nhãn cầu, 6 hành khách cùng trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị đa chấn thương.
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 7 người bị thương
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 7 người bị thương

Vào khoảng 14h, ngày 10/2, tại km0+800 trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Huế (thuộc TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách và xe bồn.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B – 252.96 đang di chuyển theo hướng Nam – Bắc thì bị xe khách cùng chiều khác mang BKS 73B – 004.61 do tài xế Phan Thanh Hùng (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tông mạnh vào đuôi xe.

Cùng lúc, ở chiều ngược lại, xe đầu kéo mang BKS 43C – 215.97 kéo theo bồn mang BKS 43R-025.41 đang di chuyển tông trực diện với xe khách BKS 73B – 004.61.

Hiện trường vụ tai nạn
 Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả sau cú tông mạnh, chiếc xe đầu kéo văng ra phía phải bên vệ đường cùng hướng lưu thông, đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Xe khách mang BKS 73B – 004.61 bị hất văng nằm xoay ngang với tình trạng 2/3 xe nằm dưới ruộng, đầu xe khách bị vỡ toác. Còn xe khách mang BKS 51B – 252.96 phần đuôi xe cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn còn khiến 7 người bị thương, trong đó có tài xế xe đầu kéo Lê Việt Long (SN 1981 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị thương nặng với tình trạng thủng vỡ nhãn cầu cùng các vết thương khác ở vùng mặt. Hiện, tài xế này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

6 nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 2000), Phan Thanh Hùng (SN 1985), Đào Thị Bích Thủy (SN 2001), Hoàng Thị Thởi (SN 1966), Trần Thị Hoa (SN 1964) và Lê Văn Quốc (SN 1962) tất cả đều cùng trú huyện Lệ Thủy bị đa chấn thương. Hiện, các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện này và Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm