Xe tải mất lái lao dốc cán chết hai người dân

Một chiếc xe tải đang chạy tại bến phà Đông Xuyên, Bắc Ninh bỗng nhiên bị mất lái lao xuống dốc và cán chết hai người dân.

Một chiếc xe tải đang chạy tại bến phà Đông Xuyên, Bắc Ninh bỗng nhiên bị mất lái lao xuống dốc và cán chết hai người dân.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18h hôm qua, khi trời vừa chập choạng tối. Khi đó, chiếc xe ô tô tải mang BKS 98H-0620 do Đinh Văn Bình (1974, trú tại xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển, đang chuẩn bị khởi động thì bất ngờ mất lái trôi tự do từ ngang dốc bến phà xuống với tốc độ rất nhanh.

Hiện trường, nơi xác hai nạn nhân rơi xuống sôngHiện trường, nơi xác hai nạn nhân rơi xuống sông

Chiếc xe mất lái, không thể kiểm soát nổi và đã đâm vào một nhóm người đang đi bộ và cán, kéo lê hai phụ nữ chết, rơi xuống sông Cầu.

Đến 19h cùng ngày, chiếc xe tải gây tai nạn đã được cẩu lên. Thi thể 2 nạn nhân cũng được tìm thấy ngay sau đó và được xác định là chị Ngô Thị Đảm (SN 1976, thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, Bắc Giang) và chị Giáp Thị Kim Hợp (SN 1984, thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh, Bắc Giang). Riêng tài xế Đinh Văn Bình đã bỏ trốn.

Trước đó, cả chị Đảm và chị Hợp đều dắt xe đạp từ làn phà dành cho người đi bộ và xe thô sơ sang làn phà dành cho ô tô.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân chiếc xe gây tai nạn là do đứt cáp phanh.

H.P
 

Đọc thêm