Xe tải vượt ẩu chèn bé gái tử vong

(PLVN) - Xe máy xi nhan sang đường thì bị xe tải  đi cùng chiều vượt ẩu cắt đầu xe khiến cháu bé ngồi sau tử vong tại chỗ.
Xe tải vượt ẩu chèn bé gái tử vong

Khoảng 9h45 ngày 21/2, chị Trần Thị Phương (sinh năm 1989) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 24B1-743.99 đang di chuyển trên đường Lê Thanh (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chở theo hai cháu bé khi xi nhan sang đường đã va chạm với ô tô tải BKS 24C-003.29 đi cùng chiều phía sau vượt cắt ngang đầu xe máy.

Va chạm khiến bé gái Trần Bảo Hân (sinh năm 2014) ngồi ngoài cùng phía sau xe máy bị xe tải chèn qua người gây tử vong tại chỗ.

Chị Phương đang có bầu khoảng 5 tháng, là cô ruột của bé Hân và con trai Trần Anh Đức (sinh năm 2016) ngồi sau bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đưa chị Phương và bé Đức đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng ban đầu xác định, chiếc xe tải do anh Đặng Văn Dương (sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Soi, xã Tân An, huyện Văn Bàn) phóng nhanh vượt ẩu, chạm với chiếc xe máy chị Phương điều khiển. Anh Dương là lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Bình Minh đang chở đất đá làm dự án bờ kè Ngòi Đum (thành phố Lào Cai).

Hiện trường vụ tại nạn thương tâm khiến cháu Hân tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ tại nạn thương tâm khiến cháu Hân tử vong tại chỗ 

Trước đó, vào ngày 18/12/2019, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài phản ánh về hàng loạt  xe tải của doanh nghiệp tư nhân Bình Minh "chở đất đá hoành hành gây ô nhiễm môi trường tại thành phố Lào Cai". Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, có các biện pháp để ngăn chặn và xử lý xe chở quá khổ, quá tải gây tiếng ồn vào ban đêm nhưng nhiều chủ xe vẫn ngang nhiên lưu thông trên nhiều tuyến đường của thành phố Lào Cai, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, rơi vãi đất đá ra đường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống  người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Theo phản ánh của người dân, thành phố Lào Cai đang triển khai hàng loạt dự án xây dựng, kéo theo nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn hoạt động trong nội thành, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người tham gia giao thông. Các phương tiện này chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường Điện Biên, Lê Thanh, Trần Hưng Đạo, Phú Thịnh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Liên kéo dài…

Đọc thêm