'Xe tăng bay' Su-25 của Nga gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một máy bay quân sự Su-25 của Nga ngày 17/7 đã rơi xuống Biển Azov, đài RT dẫn lời giới chức địa phương cho biết.
Máy bay quân sự Su-25 của Nga.
Máy bay quân sự Su-25 của Nga.

Theo giới chức Nga, phi công trên máy bay đã kịp nhảy ra khỏi máy bay trước khi máy bay lao xuống nước và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết, phi công đã qua đời trên đường đến bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Một đoạn video lan truyền trên internet cho thấy chiếc máy bay đã lao xuống vùng biển gần bờ. Một số người dân địa phương đã chứng kiến vụ việc khi đứng trên bãi biển.

Truyền thông Nga cho biết, máy bay dường như đã mất độ cao, nhiều khả năng là do bị hỏng động cơ.

Quân đội Nga đã lên tiếng xác nhận vụ tai nạn. Theo thông tin từ Quân khu phía Nam của Nga, vụ việc xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện. Đánh giá sơ bộ cho thấy vụ tai nạn là do động cơ bị ngắt.

Su-25 là một trong số những máy bay chiến đấu được Nga sử dụng nhiều nhất. Được mệnh danh là “xe tăng bay” do có lớp “áo giáp” dày, nhiệm vụ chủ yếu của máy bay Su-25 là cung cấp hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất, vô hiệu hóa những mục tiêu đối địch có giá trị cao trên chiến trường.

Hồi tháng 2, một chiếc Su-25 của Nga cũng đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật ở Vùng Belgorod, Tây Nam nước này.

Khi đó, máy bay đã rơi xuống khu vực không có dân cư sinh sống nên không gây thiệt hại hay thương vong trên mặt đất. Tuy nhiên, phi công trên máy bay cũng đã thiệt mạng.