Xét xử vụ giết người từ tiếng hú

(PLO) - Ngày 8/11, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Văn Vàng 8 năm tù về tội “Giết người”; Vi Văn Vẻ 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Xét xử vụ giết người từ tiếng hú
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 02/02/2013, Lâm Văn Vàng (sinh năm 1996, trú tại Thôn Nóng, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đến cổng Trường Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn chơi với bạn.
Trong lúc Vàng đứng nói chuyện với Lâm Văn Dương,  Bế Văn Giới và Vi Văn Vẻ (sinh năm 1994) cùng nhóm bạn của Giới đi xe máy ngang qua.
Giới nghe thấy tiếng hú nên vòng xe quay lại, cùng Vẻ xông vào đánh Vàng và Dương. Vàng lấy con dao từ trong túi quần, quay người lại đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào ngực, bụng và tay phải Giới, đâm 1 nhát trúng vào bụng Vẻ.
Hậu quả vụ ẩm đả là Giới mất mạng. Vẻ bị vết thương thủng màng phổi trái, thấu gan trái được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi , bị tổn thương 53% sức khỏe.

Đọc thêm