Xót xa hàng chục học sinh tiểu học hoảng loạn trong biển lửa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quan chức địa phương cho biết, ít nhất 26 học sinh từ 5 đến 6 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở miền nam Niger sau khi một lớp học lợp mái tranh bốc cháy.
Một bé gái 14 tuổi đứng ở ngưỡng cửa một phòng học tạm ở Dollow, Somalia. Ảnh: Reuters
Một bé gái 14 tuổi đứng ở ngưỡng cửa một phòng học tạm ở Dollow, Somalia. Ảnh: Reuters

Vụ hỏa hoạn chết người xảy ra vào sáng thứ Hai trong một lớp học tạm được dựng lên từ gỗ và rơm ở vùng phía nam Maradi của Niger, Reuters, BBC và AFP dẫn thông tin từ thị trưởng thành phố Maradi cho biết.

"Hiện tại, chúng tôi có 26 người chết và 13 người bị thương, 4 người trong số họ bị thương nặng", thị trưởng Chaibou Aboubacar nói với truyền thông địa phương và nói thêm rằng tổng cộng 3 phòng học đã bị phá hủy.

Mặc dù nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra nhưng việc một phòng học tạm như vậy bị bắt lửa không có gì xa lạ ở Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Một vụ hỏa hoạn tương tự đã giết chết 20 trẻ em và phá hủy 28 phòng học được dựng bằng rơm vào đầu năm nay tại thủ đô Niamey của Niger.

Các quan chức địa phương đã thông báo thời gian để tang ba ngày và đình chỉ các lớp học sau vụ hỏa hoạn mới nhất, trong khi Hội đồng bộ trưởng của Niger tuyên bố rằng các lớp học mầm non không được lợp mái bằng rơm, với lý do hai vụ cháy chết người kể từ tháng 4.

Đọc thêm