Xứ đạo bình yên bên bờ biển Hải Hậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm vùng đất mới, đầy thú vị.

Hải Hậu là huyện ven biển của tỉnh Nam Định, có nhiều nét đặc sắc, nhất là những nhà thờ có kiến trúc độc đáo nằm sát mép nước. Vì nước biển xâm thực nên phần lớn công trình đã hư hỏng phải bỏ hoang. Đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ chọn để check-in. Nơi này có nhiều hộ là giáo dân với công việc chính là chài lưới, cảnh và người rất yên bình.

Nhà thờ cổ sát bờ biển Hải Hậu .

Nhà thờ cổ sát bờ biển Hải Hậu .

Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe khách với các chuyến liên tục trong ngày, qua quãng đường 110 km tới thành phố Nam Định, sau đó đi tiếp xe khách nội tỉnh khoảng 40 km nữa đến huyện Hải Hậu.

Bãi biển Hải Hậu có đường bờ biển khá dài, khoảng 33 km, kéo dài từ bãi tắm Thịnh Long đến thị trấn Quất Lâm. Hiện biển Hải Hậu vẫn giữ được những nét hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi con người, rất thích hợp với những người thích trải nghiệm, ưa sự yên tĩnh.

Nơi đây du lịch chưa phát triển nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên.

Nơi đây du lịch chưa phát triển nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên.

Khu vực bãi tắm thuộc xã Hải Đông hiện chưa phát triển du lịch nên không có nhiều khách sạn, dịch vụ để khách nghỉ lại, hàng quán cũng còn hạn chế, chỉ có vài quán nước nhỏ trên đê phục vụ người dân trong xã. Nơi đây có bãi cát mịn, bờ biển thoai thoải và sóng cũng vừa phải.

Nếu muốn nghỉ lại qua đêm, du khách cần đi quãng đường khoảng 10 km là tới thị trấn Quất Lâm hay khu du lịch Thịnh Long - nơi có rất nhiều khách sạn bình dân, giá phòng dao động khoảng 250 - 350 nghìn/phòng/đêm.

Một quán nước nằm trên triền đê phục vụ bà con trong xã.

Một quán nước nằm trên triền đê phục vụ bà con trong xã.

Buổi sáng là thời điểm các tàu đánh bắt hải sản ra khơi từ đêm hôm trước cập bờ. Chứng kiến cuộc sống người dân vùng biển cũng là một trại nghiệm thú vị cho du khách khi đến Hải Hậu.

Du khách có thể mua hải sản tươi nguyên từ các thuyền đánh bắt vừa cập bờ với giá rẻ bất ngờ. Ghẹ ngon giá chỉ 100 nghìn đồng/kg, trong khi bề bề loại to vừa gỡ ra từ lưới giá chỉ 50 nghìn đồng/kg, sau đó có thể mang đến một quán bia gần đó nhờ hấp hộ. Chỉ với hơn 200 nghìn đồng, nhóm 3 - 4 bạn trẻ có thể có được một bữa hải sản no nê.

Du khách sẽ được trải nghiệm, chứng kiến thuyền, bè ra khơi về, mua hải sản tươi ngon với giá rẻ.

Du khách sẽ được trải nghiệm, chứng kiến thuyền, bè ra khơi về, mua hải sản tươi ngon với giá rẻ.

Có thể nói, đối với những bạn trẻ thích du lịch trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới thì xứ đạo yên bình bên bờ biển Hải Hậu là một sự lựa chọn lý tưởng khi đến xứ Thành Nam.

Đọc thêm