Xử lý 45 tấn chất thải cực độc trong dầu nhiễm PCB

(PLO) - PCB là một chất hữu cơ khó phân hủy được quy định trong Công ước Stockholm sẽ được dừng sử dụng vào năm 2020 và tiêu hủy an toàn vào năm 2028 tại Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, INSEE Ecocycle đã thu gom và xử lý hơn 150 tấn dầu nhiễm PCB...
Hình minh họa
Hình minh họa

Trong khuôn khổ dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” được Chính phủ Việt Nam cùng Ngân hàng Thế giới triển khai, sử dụng nguồn tài trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), NSEE Ecocycle - đơn vị duy nhất  Tổng cục Môi trường cấp phép được vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại này bằng công nghệ Đồng xử lý trong lò nung xi măng vừa xử lý thành công hơn 45 tấn chất thải cực độc trong dầu nhiễm PCB với chủ nguồn thải là Nhà máy nước Thủ Đức - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

PCB là một trong 22 nhóm chất hữu cơ khó phân hủy được quy định trong Công ước Stockholm sẽ được dừng sử dụng vào năm 2020 và tiêu hủy an toàn vào năm 2028 tại Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, INSEE Ecocycle đã thu gom và xử lý hơn 150 tấn dầu nhiễm PCB từ các đơn vị trên cả nước. 

Đọc thêm