Xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau 15 ngày ra quân, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phát hiện, lập biên bản xử lý 360 trường hợp vi phạm Luật giao thông, trong đó có 129 trường hợp xe ô tô và 231 trường hợp xe mô tô.
Công an TP Huế xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông.
Công an TP Huế xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

Ngày 30/9, Công an TP Huế cho biết, sau 15 ngày mở đợt cao điểm ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Huế đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Theo đó, đợt cao điểm ra quân này kéo dài từ ngày 15/9/2021 đến ngày 14/10/2021 hướng đến làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Thời gian triển khai từ 19h đến 24h tất cả các ngày trong tuần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Huế ra quân xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Huế ra quân xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Trong đợt này, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ vừa mật phục vừa công khai sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện, kỹ thuật tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô độ thành khung, máy, bộ phận giảm thanh chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng và các trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý 360 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó 129 trường hợp xe ô tô và 231 trường hợp xe mô tô. Riêng đối với xử lý số thanh thiếu niên càn quấy nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn là 91 trường hợp, tạm giữ 82 xe mô tô.

Đọc thêm