Xử lý nghiêm hành vi bạo lực khi tham gia giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình trạng ẩu đả, hành hung khi tham gia giao thông đã và đang xảy ra với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều khi chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt, không ít người đã bất chấp vi phạm pháp luật, để rồi lĩnh hậu quả đáng tiếc.
Hai thanh niên tạt đầu ô tô và hành hung người khác trên đường Vành đai 2 vào ngày 25/2. (Ảnh cắt từ clip)
Hai thanh niên tạt đầu ô tô và hành hung người khác trên đường Vành đai 2 vào ngày 25/2. (Ảnh cắt từ clip)

Hành vi lệch chuẩn trong văn hóa giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video 2 nam thanh niên đi xe máy lên đường Vành đai 2 (Hà Nội) trên cao, có hành vi tạt đầu ô tô và hành hung người khác. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã tích cực xác minh làm rõ, đồng thời hướng dẫn người bị hại thực hiện các bước trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin nhận được, vào khoảng 16h ngày 25/2, trên đường Vành đai 2 xuất hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, tạt đầu các ô tô đi cùng chiều. Xe ô tô nào bấm còi sẽ bị người điều khiển xe máy đạp vào xe và đấm vào kính. Đỉnh điểm của sự việc khi một ô tô 4 chỗ đi cùng chiều vượt lên, 2 thanh niên tiếp tục chửi, chặn xe và hành hung 2 người đi trên ô tô. Qua hình ảnh ghi lại, lực lượng chức năng xác định ngoài đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản.

Trước đó, ngày 7/2, một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông có thái độ thách thức khi điều khiển phương tiện đi ngược chiều. Theo nội dung video, một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã “đấu đầu” xe ô tô đi ngược chiều. Ngay khi video được đăng tải, nhiều người dân bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan Công an làm rõ, xử lý nghiêm.

Cần xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ việc ngày 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã triệu tập 2 thanh niên có hành vi tạt đầu ô tô, đánh người vào ngày 25/2 trên đường Vành đai 2 Hà Nội đến làm việc. Danh tính 2 người này được xác định là T.V.H (người lái xe SH, SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng) và T.T (người ngồi sau xe, SN 1980, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng để tiếp tục làm rõ.

Với vụ việc ô tô đi ngược chiều trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy), Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy xác định, lái xe là N.V.Q (SN 1984, trú tại Hà Nội). Qua xác minh, điều tra, ngày 26/2, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt tài xế N.V.Q với các lỗi: đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều; quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển. Tổng mức phạt tiền là 5.900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Rất may những vụ việc trên chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định tính chất, hành vi của các “bác tài” ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thực tế, tình trạng ẩu đả, hành hung khi tham gia giao thông đã và đang xảy ra với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều vụ việc chỉ vì những nguyên nhân hay mâu thuẫn cá nhân vụn vặt, chỉ vì không kiềm chế được cơn nóng giận, không ít người đã bất chấp pháp luật, để rồi hậu quả có khi bị thương tật, thiệt mạng, tù tội...

Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân trong quá trình tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, đề cao tính nhường nhịn; nhanh chóng tìm cách đề nghị cơ quan chức năng giúp đỡ, hỗ trợ, bảo đảm an toàn, tránh gây hậu quả đáng tiếc. Đồng thời, pháp luật cần nghiêm trị, mạnh tay và kịp thời hơn đối với các hành vi bạo lực, thói côn đồ bằng những chế tài hành chính, nếu nghiêm trọng cần truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước các vụ việc nêu trên, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng CSGT sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm