Xử lý triệt để nạn khai thác vàng trái phép tại Vườn Quốc gia Sông Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước nạn khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam nắm chắc tình hình, bám địa bàn dân cư và phu vàng tại các hầm vàng để có phương án xử lý triệt để nạn khai thác vàng trái phép tại đây.
Tư lênh Quân khu 5 làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam về xử lý nạn khai thác vàng trái phép tại Vườn Quốc gia Sông Thanh.
Tư lênh Quân khu 5 làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam về xử lý nạn khai thác vàng trái phép tại Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Ngày 1/6, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, vừa có buổi làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc triển khai kế hoạch sử dụng lực lượng phá hủy hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang.

Theo BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, vườn Quốc gia Sông Thanh có diện tích hơn 76.669 hecta thuộc địa bàn 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, bao gồm 12 xã, dân cư hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo với Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Nam nêu, hơn 10 năm qua, tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh diễn ra khá phức tạp, làm thất thoát tài nguyên thiên nhiên; gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái, đa dạng sinh học; gây nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão cao và phát sinh nhiều tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, đánh người gây thương tích... ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước thực trạng đó, hàng năm, Ban Quản lý vườn quốc gia Sông Thanh, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam thường xuyên tuần tra, truy quét, xử lý và hạn chế đáng kể tình trạng này. Tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa xử lý, ngăn chặn triệt để.

Triển khai kế hoạch trấn áp, truy quét phu vàng trái phép tại đây, đầu tháng, 3/2021 BCH quân sự tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát thực tế 3 khu vực khai thác vàng trái phép ở khe Tà Vạt, khe Thạch Mỹ 1, khe Thạch Mỹ 2 và xác định tổng số là 75 hầm. Mỗi hầm có chiều sâu từ 11 - 88 m; bên trong có các ngõ ngách và giếng sâu ngập nước.

Bó cáo phương án triển khai đánh sập các hầm vàng trái phép trên địa bàn.
Bó cáo phương án triển khai đánh sập các hầm vàng trái phép trên địa bàn.

Vị trí các hầm đều ở độ cao trung bình từ 400 đến 500 m, vách núi đứng, cây cối rậm rạp, tập trung ở đầu nguồn chảy về hồ thủy điện Sông Bung 4.

Sau khi nghe BCH quân sự tỉnh báo cáo tình hình, phương án triển khai lực lượng và kế hoạch tổ chức đánh sập hầm vàng trái phép trên địa bàn, nghe các cơ quan chức năng báo cáo các nội dung liên quan, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nghiên cứu, nắm chắc tình hình, bám địa bàn, dân cư, nhất là số lượng, thành phần phu vàng hiện tại phục vụ tại các hầm vàng trái phép.

Trong phương án tổ chức lực lượng, cần tính toán chặt chẽ, khoa học, phù hợp. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan, chia tuyến, thiết lập vòng trong, vòng ngoài; tổ chức huấn luyện bổ sung cho lực lượng thực hành.

Quá trình thực hiện, làm tốt mọi công tác bảo đảm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban ngành, huy động hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc về việc ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép và làm tốt công tác dân vận; hiệp đồng với Ban quản lý Vườn Quốc gia bàn giao địa bàn; kiểm tra, rà soát các mặt bảo đảm, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì mới tiến hành thực hiện.

Làm tốt công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội trong điều kiện sinh hoạt dài ngày ở địa hình rừng núi; tổ chức chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức bàn giao chặt chẽ cho địa phương.

Đọc thêm