Đánh sập các hầm vàng trái phép tại Vườn Quốc gia Sông Thanh

(PLVN) - Trước tình hình khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp tại Vườn Quốc gia Sông Thanh, UBND tỉnh Quảng Nam vừa họp với các đơn vị để bàn phương án đánh sập các hầm vàng này.
Lực lượng chức năng Quảng Nam đánh sập đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi hầm vàng trái phép.
Lực lượng chức năng Quảng Nam đánh sập đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi hầm vàng trái phép.

Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Sông Thanh cho hay, tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận diễn biến phức tạp hàng chục năm nay, đặc biệt là tại địa bàn xã Đắc Pring (huyện Nam Giang). 

Thực trạng này làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học trong lâm phận quản lý. Ngoài ra, việc khai thác vàng trái phép còn kéo theo nhiều tệ nạn cờ bạc, ma túy… ảnh hưởng đến tình hình anh ninh trật tự tại địa phương.

Hàng năm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam thường xuyên tuần tra, truy quét, tuy nhiên những đối tượng vẫn lén lút hoạt động, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn nên việc truy quét gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc đánh sập các hầm vàng là biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận quản lý.

Ông Hồng cũng cho hay, các đối tượng hoạt động tại các hầm vàng rất manh động, nhiều trường hợp tấn công lực lượng chức năng. Đa phần các đối tượng là người ngoài địa phương, có tình trạng sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi… 

Theo Thượng tá Phan Văn Trí, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đầu tháng 1 vừa qua, Đồn Biên phòng huyện Nam Giang đã tổ chức tuần tra, truy quét trong phạm vi của VQG Sông Thanh, phát hiện có 3 khu vực còn xảy ra hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Đắc Pring. Đồn đã phá hủy máy móc, đồng thời đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi hầm vàng. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra, khảo sát địa hình trước khi đánh sập các hầm vàng.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trước đây đã có phương án đánh sập các hầm vàng ở VQG Sông Thanh nhưng do đất kết dính nên việc đánh miệng hầm chưa hiệu quả. Do đó, cần đánh sập hầm sâu hơn không cho các đối tượng làm lại, đồng thời tăng cường kiểm tra, đẩy đuổi…

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, do địa hình vào các bãi vàng hiểm trở, đi gần 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi nên công tác truy quét các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi truy quét, lực lượng chức năng rời đi thì các đối tượng quay lại hoạt động bình thường.

Do vậy, để việc đánh sập các hầm vàng hiệu quả cần tiến hành chốt chặn, không cho các đối tượng quay trở lại hầm vàng, đồng thời khảo sát miệng hầm, độ sâu; sau đó lên phương án đánh sập hầm vàng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, để đánh sập các hầm vàng tại VQG Sông Thanh, mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch riêng, cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ; sau đó sẽ phối hợp chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ.

"Trước mắt giao Ban quản lý VQG Sông Thanh chủ trì phối hợp với các lực lượng biên phòng, quân sự, công an, kiểm lâm xây dựng kế hoạch toàn diện, mang tính khả thi cao nhất. Đồng thời đưa chó nghiệp vụ khảo sát địa hình, đảm bảo không còn đối tượng nào ở lại trong hầm vàng", ông Thanh nói.

Trước đó, ngày 8/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn về việc xây dựng kế hoạch đánh sập các hầm vàng trong phạm vi VQG Sông Thanh (huyện Phước Sơn và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc phá bỏ các hầm vàng này nhằm bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự khu vực VQG Sông Thanh.

Đọc thêm