Xử phạt doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Giang là địa bàn nổi cộm về vấn nạn khai thác tài nguyên trái phép, đặc biệt là khai thác đất. Lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, một số đối tượng đã tổ chức thực hiện hành vi khai thác đất để trục lợi bất chính.
Hiện trường một vụ khai thác đất trái phép tại Bắc Giang
Hiện trường một vụ khai thác đất trái phép tại Bắc Giang

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã ra quyết định xử phạt, truy thu hơn 64 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất, chế biến lâm sản và Vận tải Long Hải (Công ty Long Hải) tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) về hành vi tự ý tổ chức khai thác đất làm gạch vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị này đã tự ý tổ chức khai thác đất làm gạch vượt quá giới hạn cho phép, gây thất thoát tài nguyên quốc gia, do đó,với hành vi nêu trên cơ quan chức năng xử phạt hành chính Công ty Long Hải số tiền 15 triệu đồng,

Doanh nghiệp này buộc phải nộp lại khoản lợi nhuận từ việc khai thác bất hợp pháp 968m3 đất làm gạch đã tiêu thụ tương đương với số tiền 49,3 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải đưa khu vực khai thác vượt ra ngoài phạm vi ranh giới cấp phép khai thác về trạng thái an toàn trước ngày 10/7.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bắt quả tang 2 cá nhân là ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1984), thôn Kép và ông Trần Văn Kiên (SN 1989) thôn Chí Mìu cùng xã Hương Sơn (Lạng Giang) về hành vi sử dụng máy xúc khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại xã Hương Sơn.

Việc khai thác tài nguyên bất hợp pháp sẽ gây ra nhiều hệ lụy vô cùng lớn, không chỉ dừng ở việc thất thu nguồn ngân sách nhà nước mà còn đẩy địa phương và người dân rơi vào cảnh phải đối diện với nguy cơ lớn từ sạt lở đất, lũ quét, đe doạ tính mạng, tài sản của họ. Đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao từ dịch COVID-19.

Đọc thêm