Xuân Mạnh bất ngờ được thầy Park điền tên vào bản danh sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu tiên của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh kể từ khi được triệu tập bổ sung.
Xuân Mạnh bất ngờ được thầy Park điền tên vào bản danh sách

Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ có lối chơi tài hoa Nguyễn Tuấn Anh sau khi vắng mặt tại trận đấu gặp Oman do chấn thương.

Tuy nhiên, ở vị trí trấn giữ khung thành, đội tuyển sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Toản. Thủ môn trẻ này đang được tạo điều kiện nghỉ ngơi để điều trị hồi phục viêm cơ vai. Thay thế cho Văn Toản là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng.

Khác với các trận đấu trước, nhóm các cầu thủ thuộc lứa U23 được tăng cường cho ĐT Việt Nam chỉ còn lại duy nhất tiền vệ Lê Văn Xuân trong danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp Nhật Bản.

Lê Văn Xuân cũng là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 19h00 tối ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình. Được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, trận đấu sẽ đón khoảng 12 nghìn khán giả vào sân để cổ vũ, tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ban tổ chức quy định khán giả vào sân phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; và thực hiện đủ 5K khi đến sân.

Người hâm mộ cũng có thể theo dõi trận đấu hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản qua trên các kênh sóng FPT Play, VTV5, VTV6, ON và K+Sport 1.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh – một trong những cầu thủ thành danh từ đội tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 chia sẻ: "Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong các buổi tập. Toàn đội rất tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực và khát khao được góp mặt trong trận đấu trước đối thủ mạnh Nhật Bản”.

Xuân Mạnh cũng cho biết thêm, kể từ sau trận đấu với Trung Quốc và Oman, đội tuyển xác định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và tập trung tối đa để có điểm số trong các trận đấu tiếp theo. “Đó là mục tiêu rất khó khăn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng để đạt được. Thế mạnh của chúng ta là tinh thần chiến đấu, tinh thần Việt Nam. Việc khán giả được vào sân cổ vũ cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp toàn đội nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn”, Xuân Mạnh nhấn mạnh.

Đọc thêm