Công Phượng sẽ có mặt ở đội hình chính thức?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù chưa chốt danh sách thi đấu với Nhật Bản, nhưng thầy Park đã dành những lời khích lệ Công Phượng tại buổi họp báo.
Công Phượng có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản.
Công Phượng có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản.

Chia sẻ trong buổi họp báo, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo nói: “Công Phượng không chỉ thể hiện năng lực ghi bàn ở đội tuyển quốc gia mà còn là trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở V.League. Cậu ấy có năng lực săn bàn tốt. Cá nhân tôi hay người hâm mộ đều phải thừa nhận năng lực của Công Phượng. Còn việc cậu ấy có nằm trong danh sách ngày mai hay không thì tôi chưa thể nói được”.

Theo thống kê, từ khi Công Phượng có mặt trên sân, anh có 30 lần chạm bóng, 17/21 tình huống qua người thành công, chuyền xa chính xác 3/3 lần, tham gia hỗ trợ đánh chặn 6 lần và có 8 lần mất bóng. Trước khi rời sân trong trận thua 1-3 trước Oman, Công Phượng một lần kiến tạo giúp đồng đồng dứt điểm đập cột dọc và một cú sút xa búa bổ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm.

Màn trình diễn của Công Phượng là chấp nhận được, nhưng với HLV Park Hang-seo, Công Phượng luôn là cầu thủ sắm vai “siêu dự bị”. Mỗi khi anh ra sân ở hiệp 2, đội tuyển Việt Nam lại chơi bùng nổ và có dấu ấn rõ nét.

Bản danh sách cuối cùng phải chờ từ thầy Park vào ngày mai (11/11). Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những tính toán làm sao giúp Công Phượng tìm lại được cảm giác như từng trình diễn trước đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup.

Có thể Công Phượng sẽ lại chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái như trận đấu với Oman. Cũng có thể, anh sẽ được chơi tự do hơn thay vì bó hẹp trong một không gian nhỏ. Và cũng có thể, Công Phượng đá tiền đạo cắm chứ không phải Tiến Linh. Bí quyết sử dụng Công Phượng vẫn là "con bài" chiến thuật của thầy Park.

Đánh giá về Nhật Bản, HLV Park Hang-eo chia sẻ: “Chúng ta đã biết là vào năm 2018, tôi và HLV Hajime Moriyasu từng đấu với nhau, khi Olympic Việt Nam thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản, nhưng khi đó là ở cấp độ U23 chứ không phải là đội tuyển quốc gia.

Vì thế, mặc dù chúng tôi đã thắng 1-0 nhưng điều đó không thể đánh giá được vì đó không phải là đội tuyển quốc gia. Đến năm 2019, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản.

Theo những gì tôi nghiên cứu, 15 cầu thủ Nhật Bản từng tham dự Asian Cup 2019 có tên trong danh sách này. Hàng hậu vệ vẫn được họ giữ nguyên. Đa số các cầu thủ dự giải 2019 đều có mặt. Tôi không thể đánh giá đầy đủ Nhật Bản phát triển thế nào nhưng cần thừa nhận họ đang có các cầu thủ chơi ở những giải hàng đầu thế giới”.

Đọc thêm