Xuất hiện công cụ AI mô phỏng chữ viết tay gây lo ngại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, một công cụ AI mới đã xuất hiện, có khả năng mô phỏng nét chữ viết tay, và điều này đã tạo nên những lo ngại về an ninh văn bản.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohammed Bin Zayed (MBZUAI) đã phát triển một hệ thống AI có khả năng ghi lại và mô phỏng nét chữ viết tay của bất kỳ người nào.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohammed Bin Zayed (MBZUAI) đã phát triển một hệ thống AI có khả năng ghi lại và mô phỏng nét chữ viết tay của bất kỳ người nào.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohammed Bin Zayed (MBZUAI) đã phát triển một hệ thống AI có khả năng ghi lại và mô phỏng nét chữ viết tay của bất kỳ người nào. Đặc biệt, công cụ này chỉ cần một vài đoạn chữ viết tay của bất kỳ người nào để đào tạo và mô phỏng theo, mà không cần một cơ sở dữ liệu lớn về kiểu chữ viết tay khác nhau.

Theo nhóm nghiên cứu MBZUAI, mục tiêu của công cụ AI này, là hỗ trợ những người không thể cầm bút do thương tích hoặc vấn đề sức khỏe, giúp họ tạo ra văn bản viết tay giống hệt với nét chữ của mình.

Ông Rao Muhammad Anwer, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết công cụ AI này cũng có thể được sử dụng để "giải mã" nét chữ viết tay của các chuyên gia y tế. Ngoài ra, công cụ này còn giúp người dùng viết các đoạn văn bản dài bằng nét chữ viết tay của mình mà không cần phải cầm bút.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo ngại là khả năng công cụ AI này có thể bị lạm dụng để tạo ra văn bản giả mạo hoặc nhái chữ ký trên các hợp đồng. Nhóm nghiên cứu MBZUAI cũng thừa nhận lo ngại này và đã thực hiện nghiên cứu với sự cẩn trọng cao.

Ông Rao Muhammad Anwer chia sẻ: "Chữ viết tay là biểu tượng của danh tính cá nhân, vì vậy chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận trước khi đưa công cụ này ra cộng đồng.". Ông Hisham Cholakkal, một thành viên khác của nhóm phát triển, nói thêm: "Chúng tôi sẽ cần nâng cao nhận thức trong cộng đồng và phát triển các công cụ chống giả mạo chữ viết tay. Điều này giống như việc phát triển một công cụ chống virus cho máy tính."

Hiện tại, công cụ AI này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và một số ít tiếng Pháp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục nghiên cứu để mở rộng khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phức tạp hơn như tiếng Ả Rập hoặc Trung Quốc.

Càng ngày, các công nghệ AI ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi, tạo nên lo ngại về việc chúng có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin giả mạo hoặc gian lận. Điều này đặt ra thách thức đối với các nhà phát triển để phát triển giải pháp nhằm giới hạn và phân biệt nội dung được tạo ra bằng AI.

Đọc thêm