Xuất hiện đảo mới tại Nhật sau vụ phun trào núi lửa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhật Bản có thêm một hòn đảo mới gần đảo Iwoto, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200 km về phía Nam, sau một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển.
Đảo mới hình thành ở Nhật. Ảnh: The New York Times.
Đảo mới hình thành ở Nhật. Ảnh: The New York Times.

Vụ phun trào xảy ra vào ngày 30/10. Các bức ảnh cho thấy vụ phun trào tạo ra đám mây tro đen phía trên hòn đảo nhỏ, có chiều rộng khoảng 100m.

Các chuyên gia cho biết magma đã phun trào dưới biển trong một thời gian ở đảo Iwoto (tên cũ là Iwo Jima). Đây được gọi là vụ phun trào phreatomagmatic (phun trào magma dạng giếng), với magma đông cứng thành đá bên dưới bề mặt.

Theo chuyên gia, hòn đảo mới này có thể tồn tại, mở rộng thêm và sáp nhập với đảo Iwoto nếu núi lửa tiếp tục phun trào. Tuy nhiên, nó cũng có thể biến mất dưới những con sóng.

Các hòn đảo được hình thành theo cách tương tự trong khu vực vào năm 1904, 1914 và 1986 đều biến mất vì xói mòn.

Nhật Bản có 14.125 hòn đảo trên toàn lãnh thổ, theo bản đồ kỹ thuật số của Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật (GSI).