Xuất hiện 'hố tử thần' sau tiếng nổ lớn ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, một “hố tử thần” sâu cả chục mét bất ngờ xuất hiện trên diện tích đất trồng keo của một hộ dân ở tỉnh Quảng Nam.
Vị trí "hố tử thần" xuất hiện trên đất trồng rừng keo tại xã Tiên Hiệp.
Vị trí "hố tử thần" xuất hiện trên đất trồng rừng keo tại xã Tiên Hiệp.

Khoảng 7h30 ngày 26/12, khu vực Hố Tô (thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất.

Sau đó, người dân đang địa phương phát hiện một “hố tử thần” sâu hơn chục mét, đường kính khoảng 5m trên diện tích đất trồng rừng keo của hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của huyện Tiên Phước tới hiện trường kiểm tra và nhận định, xung quanh miệng hố có nhiều vết nứt và có khả năng tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm đối với người dân khi đi chăn bò hoặc phát rẫy.

"Hố tử thần" rộng 5m, sâu hơn 10m có nước dưới đáy.

"Hố tử thần" rộng 5m, sâu hơn 10m có nước dưới đáy.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền huyện Tiên Phước đã chỉ đạo UBND xã Tiên Hiệp bố trí lực lượng đến bảo vệ hiện trường, dùng cột gỗ và kẽm gai rào xung quanh miệng hố, cắm biển cảnh báo sụt lún đất để người dân gần khu vực này đề phòng, đồng thời tiếp tục theo dõi sự cố sụt lún này để báo cáo lãnh đạo huyện để có hướng xử lý cụ thể.