Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vượt mốc kỷ lục 53 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vượt qua khó khăn, thách thức từ bối cảnh chung cũng như các “tình huống bất bình thường” của thực tiễn sản xuất kinh doanh, năm 2022 nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chỉ tiêu xuất khẩu (XK).
Quang cảnh họp báo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quang cảnh họp báo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tin tại cuộc họp báo về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến vui mừng thông báo, năm 2022 giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) đạt 3,36% là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Trong đó: Nông nghiệp tăng 2,88% (trồng trọt tăng 1,51%, chăn nuôi tăng 5,93%); Thủy sản tăng 4,43%; Lâm nghiệp tăng 6,13%; Tỷ lệ che phủ rừng trên 42,02%; Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%; Kim ngạch XK nông - lâm - thủy sản (NLTS) toàn ngành đạt 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021; thặng dư thương mại trên 8,5 tỷ USD.

Chia sẻ cụ thể về điểm nhấn XK năm 2022, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2022, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, chú trọng thị trường trong nước; kịp thời tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, XK NLTS đạt kỷ lục mới.

Theo đó, năm 2022, XK NLTS đạt kết quả cao kỷ lục 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021, thặng dư thương mại trên 8,5 tỷ USD (tăng 30% so với năm 2021); trong đó có 07 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên trên 03 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,92 tỷ USD; tôm 4,33 tỷ USD; cà phê 3,94 tỷ USD; gạo 3,49 tỷ USD; cao su 3,31 tỷ USD; rau quả 3,34 tỷ USD; hạt điều 3,07 tỷ USD).

Ngoài việc tăng trưởng giá trị tuyệt đối, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Nguyễn Văn Việt cho rằng thành công trong XK của ngành nông nghiệp còn là mở cửa thị trường. Nhiều nông sản, trái cây đã chạm ngõ được các thị trường khó tính. Đặc biệt, trong năm 2022, Việt Nam đã ký được 4 nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng, chuối, khoai lang và tổ yến.

Mặc dù vậy, ông Việt cũng lưu ý, tốc độ tăng trưởng XK đang giám mạnh trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt trong tháng 12. “Trong quý IV/2022, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 3,85%, trong khi XK giảm hơn 15%. Năm 2022, ngoài sản lượng tăng cao, giá tăng nhưng quan trọng là thị trường. Năm 2023 chắc chắn thị trường sẽ rất khó khăn…”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định.

Dự báo năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn, song ngành NN&PTNT vẫn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,0%; tổng kim ngạch XK NLTS là 54 tỷ USD. “Mục tiêu 54 tỷ USD là rất khó khăn, song đây là mục tiêu phấn đấu, hy vọng sẽ đạt cao hơn con số này…”, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Việt giải thích.

Đọc thêm