Xúc động chương trình 'Trung Thu yêu thương' tại Bệnh viện Nhi Trung ương

(PLVN) - Sáng nay, 23/9, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình 'Trung Thu yêu thương 2023' dành cho hàng ngàn bệnh nhi đang khám và điều trị tại bệnh viện. Tham dự chương trình, nhiều người đã vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh trên tay các em bé vẫn còn những ống tiêm truyền nhưng vẫn vui vẻ hòa vào không khí ấm áp, yêu thương của ngày Tết Trung thu sớm.

Xúc động chương trình 'Trung Thu yêu thương' tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Trung thu là Tết đoàn viên, là ngày gia đình sum họp, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, là ngày các em nhỏ háo hức, mong chờ được phá cỗ Trung thu dưới ánh trăng sáng đêm rằm tháng 8. Thế nhưng không phải em nhỏ nào cũng được đón mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui bên gia đình. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có đến hàng ngàn em nhỏ hàng ngày đang phải đối mặt với bông băng, tiêm truyền. Niềm vui đón đêm trăng rằm bên gia đình tưởng chừng như nhỏ bé kia lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thấu hiểu những thiệt thòi của các em, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cùng các đơn vị tình nguyện, nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2023”. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa với mong muốn góp phần chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các em nhỏ có một mùa Tết Trung thu ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Chương trình diễn ra vô cùng xúc động khi nhiều bệnh nhi phải ngồi xe lăn, trên tay vẫn còn in dấu của những chiếc kim tiêm truyền... nhưng vẫn cố gắng tham gia với tâm trạng háo hức mong chờ. Nhiều khách mời cũng như bậc phụ huynh đã không giấu nổi giọt nước mắt, dành sự đồng cảm dành cho những 'chiến binh nhí' đang phải chiến đấu với bệnh tật, giành giật từng giây để giữ lại sự sống.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - Trịnh Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến những đơn vị tài trợ, các ca sĩ, nghệ sĩ đã đồng hành cùng bệnh viện tổ chức chương trình ý nghĩa. “Hi vọng rằng trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị trong công tác khám, chữa bệnh trẻ em”, ông Hải nói.

Ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình.

Ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình.

Đem đến một tiết mục văn nghệ đầy ấn tượng, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, chị Nguyễn Thị Thu Tuyết (Trung tâm Ung thư) cho biết, dù nhận được thông báo gấp trước đó 1 tuần, nhưng các y bác sĩ cùng các bệnh nhi đã cố gắng tập luyện để mang đến chương trình tiết mục thật hay, ý nghĩa.

"Y, bác sĩ chúng tôi hào hứng nhưng các bệnh nhi còn hào hứng tham gia hơn. Dù đang tiêm truyền nhưng các con vẫn cố gắng học hát, dành ra 1 ngày để tập luyện cùng nhau. Các con ngày hôm nay dù mệt, dù đau nhưng vẫn rất cố gắng để hoàn thành tiết mục. Mong các con sẽ được tham gia nhiều những hoạt động bổ ích như thế để có thêm niềm vui, lạc quan trong quá trình điều trị bệnh. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt tập thể các y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện, chúc các con có một mùa Trung thu thật vui vẻ, tràn đầy yêu thương", chị Tuyết bày tỏ.

Tiết mục đồng ca của tập thể y bác sĩ và bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Ung thư.

Tiết mục đồng ca của tập thể y bác sĩ và bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Ung thư.

Có mặt tại chương trình năm nay, 2 diễn viên Quang Anh – Bảo Hân (vai Bảo - Dương trong bộ phim Về nhà đi con) không khỏi xúc động khi ngắm nhìn những em bé hồn nhiên, mới chỉ vài tuổi nhưng đã phải đối diện với những căn bệnh đau đớn, nguy hiểm. “Rất thương và khâm phục các em vì luôn cố gắng vượt qua bệnh tật. Mong các em luôn thật khỏe mạnh, nhanh chóng ra viện để được học tập, vui chơi, thực hiện ước mơ của mình như bao bạn bè cùng trang lứa. Cảm ơn và chúc các bậc phụ huynh luôn khỏe mạnh và tiếp tục đồng hành cùng các em trong suốt những hành trình phía trước”, hai diễn viên gửi gắm.

Các bệnh nhi giao lưu cùng 2 diễn viên Quang Anh - Bảo Hân.

Các bệnh nhi giao lưu cùng 2 diễn viên Quang Anh - Bảo Hân.

Trong chương trình, các bệnh nhi đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như ca múa nhạc, múa lân,... Bên cạnh đó, các bé và phụ huynh còn tham gia trải nghiệm các trò chơi, viết chữ thư pháp... Đặc biệt, được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, các bệnh nhi còn được nhận hàng chục phần quà miễn phí như: Bánh trung thu, đồ chơi, gấu bông, bánh kẹo, sữa, bim bim,...

Mỗi phần quà Trung thu được trao cho các em như mang đến một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp quên đi những đau đớn bệnh tật, giúp các em và gia đình có thêm động lực trên hành trình chiến đấu cùng với bệnh tim để nhanh chóng trở về với gia đình.

Chị Phạm Thị Bích Ngọc và con gái.

Chị Phạm Thị Bích Ngọc và con gái.

Chị Phạm Thị Bích Ngọc (Hà Nội) có con gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy con được vui vẻ trong không khí Trung thu sớm: “Bệnh viện rất chu đáo khi tổ chức một chương trình rất ý nghĩa, giúp các con được cảm nhận không khí của Tết Trung thu dù còn phải điều trị bệnh. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì điều đó”.

“Con rất vui và hạnh phúc. Con cảm ơn các bác sĩ đã luôn quan tâm, chăm sóc cho con trong suốt quá trình điều trị bệnh. Con sẽ cố gắng để khỏi bệnh thật nhanh”, bệnh nhi Tú Uyên (8 tuổi, con gái chị Ngọc) chia sẻ.

Một số hình ảnh trong chương trình "Trung thu yêu thương 2023":

Bệnh viện Nhi Trung ương trao bằng chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Bệnh viện Nhi Trung ương trao bằng chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Diễn viên Quang Anh - Bảo Hân hát tặng các bệnh nhi nhiều ca khúc ý nghĩa.

Diễn viên Quang Anh - Bảo Hân hát tặng các bệnh nhi nhiều ca khúc ý nghĩa.

Bệnh nhi giao lưu cùng Chú Cuội và chị Hằng.

Bệnh nhi giao lưu cùng Chú Cuội và chị Hằng.

Hàng chục gian hàng với nhiều phần quà ý nghĩa dành cho bệnh nhi.

Hàng chục gian hàng với nhiều phần quà ý nghĩa dành cho bệnh nhi.

Các đơn vị tặng bánh trung thu miễn phí cho phụ huynh và bệnh nhi.

Các đơn vị tặng bánh trung thu miễn phí cho phụ huynh và bệnh nhi.

Các quầy quà tặng bánh kẹo, bim bim nhận được sự quan tâm của đông đảo của mọi người.

Các quầy quà tặng bánh kẹo, bim bim nhận được sự quan tâm của đông đảo của mọi người.

Đọc thêm