Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa làm nhiều tuyến giao thông, công trình, hoa màu tại tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng. Hai người dân tại huyện Văn Yên tử vong do sạt lở đất.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Yên Bái ngập sâu. Ảnh: CTV.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Yên Bái ngập sâu. Ảnh: CTV.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm, một số nơi đo được trên 100mm như Tân Đồng 197,2mm, Bảo Ái 173,8mm,Yên Bình 159,8mm, Yên Ninh 146,4mm, Thịnh Hưng 136,4mm, Minh Bảo 128,0mm, Cảm Nhân 122,2mm, Hòa Cuông 118,2mm.

Mực nước trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái hiện đang biến đổi chậm, mực nước lúc 7 giờ ngày 7/10 trên sông Thao là 26,37m, dưới báo động 1 là 3,63m, mực nước trên sông Ngòi Thia, sông Ngòi Hút, sông Nậm Kim dao động nhỏ, sông Chảy dao động theo điều tiết của hồ thủy điện Thác Bà.

Mưa lớn gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng lúc 3 giờ sáng 7/10 tại thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, khiến vợ chồng ông N.Q.T, sinh năm 1959 và bà P.T.L, sinh năm 1962, bị đất, đá, ta-luy dương vùi lấp dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại Văn Yên - Yên Bái khiến 2 vợ chồng bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Ảnh: CTV.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại Văn Yên - Yên Bái khiến 2 vợ chồng bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Ảnh: CTV.

Mưa bão cũng khiến tuyến đường tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên bị sạt lở nhiều điểm với khoảng 2.100 m3, tuyến đường Yên Thái - Ngòi A - Quang Minh - An Bình, huyện Văn Yên có hơn 20 điểm sạt lở ta luy dương. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Yên Thái bị sạt lở ta luy âm buộc phải tạm dừng tất cả các chuyến tàu lưu thông

Tính đến 13 giờ chiều 7/10, tỉnh Yên Bái có 379 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 5 nhà phải di dời tạm thời để đảm bảo an toàn, 330 nhà bị ngập nước. Diện tích lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ngập úng với tổng diện tích gần 91 ha, hơn 41 ha ao nuôi cá bị tràn, vỡ bờ.

Bên cạnh đó, điểm trường thuộc Trường Mầm non xã Vũ Linh, huyện Yên Bình bị hư hỏng, ảnh hưởng. Trong khi, thành phố Yên Bái xuất hiện 26 điểm ngập úng cục bộ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 5,4 tỷ đồng.

Mưa lớn làm sạt lở ta-luy âm đường sắt tại Văn Yên - Yên Bái. Ảnh: CTV.

Mưa lớn làm sạt lở ta-luy âm đường sắt tại Văn Yên - Yên Bái. Ảnh: CTV.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến nhân dân, chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó, tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai.

Đọc thêm