Thông tin mới vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội

(PLO) - 2 thai phụ đã an toàn, xác định được danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn.
Thông tin mới vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội

TTXVN đưa tin: Ngày 26/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, danh tính của tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 31F-9382 va chạm liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) được xác định là Trần Quyết Thắng, sinh năm 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Liên quan đến sức khỏe của thai phụ, theo Zing: Sáng 26/12, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hòa cho biết sức khỏe 2 thai phụ sau vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng đêm qua đã ổn định.

2 thai phụ là chị Chi (26 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Khuyên (25 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định). Chị Khuyên đang mang bầu gần 8 tháng, người dân cho biết chị chấn thương nặng, có máu chảy từ bụng.

Sau khi thăm khám, sản phụ Chi đã được xuất viện ngay trong đêm. Chị Khuyên đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25/12, tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), tài xế Trần Quyết Thắng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 31F-9382 đi từ hướng Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng đã bất ngờ va chạm với một ô tô và 2 xe máy đang đi chuyển trên đường.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô tăng tốc bỏ chạy thì đâm tiếp vào một xe taxi rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người phụ nữ đang mang thai điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.

Bức xúc trước hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế, một số người đi đường đã đuổi theo định đánh tài xế này nhưng được cơ quan công an can ngăn kịp thời.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật!

Đọc thêm