10 năm nộp tiền, chưa được cấp sổ đỏ?

Đã 10 năm từ khi dự án mở đường mòn Hồ Chí Minh đi qua xã Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) 12 hộ dân được bố trí tái định cư nơi ở mới. Đến đây, họ đã đóng đầy đủ các khoản theo quy định để được cấp sổ đỏ, nhưng 10 năm qua, những mảnh đất trên dù đã được xây nhà ở kiên cố lại vẫn chưa được cấp sổ đỏ (?)

Đã 10 năm từ khi dự án mở đường mòn Hồ Chí Minh đi qua xã Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) 12 hộ dân được bố trí tái định cư nơi ở mới. Đến đây, họ đã đóng đầy đủ các khoản theo quy định để được cấp sổ đỏ, nhưng 10 năm qua, những mảnh đất trên dù đã được xây nhà ở kiên cố lại vẫn chưa được cấp sổ đỏ (?)

Thu 160 triệu đồng làm sổ đỏ để… “tiếp khách” (!)

PLVN online nhận được đơn thư của 12 hộ dân xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) phản ánh về việc ông Nguyễn Nguyên Hùng – nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu; ông Trương Đình Bình và ông Nguyễn Như Dần - cán bộ địa chính xã lợi dụng chức vụ quyền hạn, không thực hiện các quy định của pháp luật, đã nhận tiền và hồ sơ của 12 hộ dân xóm Đông Mỹ để làm thủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, bồi thường và tái định cư cho 12 hộ dân từ năm 2003 nhưng không thực hiện.

Sau 10 năm nhận đất TĐC làm nhà kiên cố và làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Sau 10 năm nhận đất TĐC làm nhà kiên cố và làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Theo đó, năm 2003 thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng dự án đường mòn Hồ Chí Minh tại xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, 12 hộ dân bị ảnh hưởng được UBND xã Đông Hiếu (huyện Nghĩa Đàn trước đây) nay là thị xã Thái Hòa cùng BQLDA đường Hồ Chí Minh triển khai giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư. Để đảm bảo tiến độ, người dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho BQLDA để giao cho đơn vị thi công công trình, được chính quyền xã bàn giao thực địa đất tái định cư để làm nhà ở.

UBND tỉnh, UBND thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo cho UBND xã Đông Hiếu thu tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai của Nhà nước để cấp GCNQSDĐ cho 12 hộ dân. Ngoài việc bàn giao mặt bằng, 12 hộ dân đã thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, khi nộp tiền đã có hóa đơn kèm theo về các khoản tiền đã nộp.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, ông Nguyễn Nguyên Hùng - chủ tịch UBND xã và 2 cán bộ địa chính xã đã không nộp số tiền 160.070.000 đồng trên vào ngân sách mà chi sử dụng sai mục đích. Theo ông Trương Đình Bình- cán bộ địa chính xã khai nhận, các khoản tiền mua đất của dân từ năm 2003 đều do chủ tịch Hùng ra lệnh chi tiêu với nội dung “tiếp khách”.

Ông Trần Thế Tài bức xúc: “Khi bàn giao mặt bằng, chúng tôi đã nhanh chóng, nghiêm túc thực hiện theo chủ trương của Nhà nước. Thế nhưng, người dân vẫn chịu thiệt thòi, đất làm nhà kiên cố trên mảnh đất vốn là của mình nhưng không được cấp  sổ đỏ. Muốn thế chấp vay ngân hàng lấy vốn làm ăn nhưng không có sổ đỏ, muốn chuyển nhượng, bán, sang tên cho con cái, người khác cũng không làm được…”.

Cán bộ vào tù, dân vẫn chưa có sổ đỏ (?)

Sau một thời gian dài không được giải quyết cấp sổ đỏ, các hộ dân đã làm đơn kiến nghị vụ việc lên các cấp, sự việc vỡ lở và vụ án được khởi tố. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, qua các tài liệu chứng cứ, ông Nguyễn Nguyên Hùng – nguyên chủ tịch UBND xã Đông Hiếu bị TAND thị xã Thái Hòa đưa ra xét xử và nhận bản án 4 năm tù giam; ngoài ra, còn buộc phải có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 160 triệu đồng cho 12 hộ dân.

Không bằng lòng với quyết định của TAND thị xã Thái Hòa, 12 hộ dân tiếp tục làm đơn khiếu nại, cho rằng họ đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính và hồ sơ theo quy định của pháp luật để được cấp GCNQSDĐ từ năm 2003. Bản án được tuyên chưa có hiệu lực, đang chờ kết quả của bản án phúc thẩm, anh Lê Văn Đại - một trong 12 hộ dân cho biết: “Chuyện tù tội ai sai thì người đó chịu, còn chúng tôi đã làm tròn nghĩa vụ và giao mặt bằng để thi công công trình. Dân chúng tôi chỉ muốn được giải quyết dứt điểm việc cấp sổ đỏ…”.

Ông Hồ Thanh Phong - Trưởng phòng TN&MT thị xã Thái Hòa - cho biết: “Người dân đã nộp tiền theo quy định của pháp luật cho UBND xã Đông Hiếu. Sai phạm này thuộc về chính quyền cũ xã Đông Hiếu, chúng tôi cũng muốn được làm thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho 12 hộ dân nhưng hiện tại đang vướng ở chỗ số tiền hơn 160 triệu người dân nộp cho chính quyền xã mà được ông chủ tịch xã chi sai mục đích vẫn chưa được nộp vào ngân sách nhà nước để có thể cấp GCN”.

Rõ ràng, việc người dân được cấp sổ đỏ là đúng với quy định của pháp luật. Hy vọng trong phiên phúc thẩm, số tiền hơn 160 triệu nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được phân xử rõ ràng, đúng luật và hợp với lòng dân để  hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ cho họ./.

Ngô Toàn

Đọc thêm