10 năm “quên” nộp thuế vì không được cấp mã số thuế!?

Chi cục Thuế Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có kết luận Nhà triển lãm và Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam trốn thuế gần 650 triệu đồng. Nhưng, Hội này “cự” rằng, họ không trốn thuế mà do cơ quan thuế không chịu cấp mã số thuế...
Chi cục Thuế Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có kết luận Nhà triển lãm và Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam trốn thuế gần 650 triệu đồng. Nhưng, Hội này “cự” rằng, họ không trốn thuế mà do cơ quan thuế không chịu cấp mã số thuế.

Mười năm “quên” thuế

Nhà triển lãm là đơn vị trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, tọa lạc trên con phố đẹp nhất Hà Nội (16.Ngô Quyền, TP.Hà Nội). Tại đây, ngoài việc giới thiệu,  trưng bày tác phẩm của hội viên, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền còn đứng ra ký hợp đồng cho các cá nhân thuê mặt bằng giới thiệu tranh tại tầng 1, tầng 3 tòa nhà, với số tiền gần 30 triệu đồng/tháng. Tổng cộng mỗi năm, đơn vị này có nguồn thu trên 500 triệu đồng từ khu triển lãm.

Cũng tại tòa nhà này, Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam đã đứng ra ký hợp đồng cho một Tổ chức phẩu thuật nụ cười thuê làm trụ sở liên tục nhiều năm nay ở tầng 4.

Trao đổi với PV về những sai phạm này, ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN (ảnh bên), nói: “Ở Hội, tôi nắm tình hình chung, còn hoạt động cụ thể của Nhà triển lãm và Văn phòng do một Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách. Về chuyện thuế má, tôi nghe báo cáo, Nhà triển lãm đã làm thủ tục, nhưng bên thuế trả hồ sơ vì không phải là đơn vị kinh doanh. Đối với tầng 4 Nhà 16 Ngô Quyền, trước Văn phòng cho thuê để có nguồn mà chi thăm viếng, chúc mừng, hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ cơ quan Hội… nhưng sau khi có ý kiến, chúng tôi đã chấm dứt”.
Tuy nhiên, theo xác minh mới đây của Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, suốt 10 năm qua (1999 - 2010), dù có nguồn thu đều đặn, nhưng hai đơn vị nói trên của Hội Mỹ thuật Việt Nam vẫn cố tình không nộp thuế với số tiền lên tới 647 triệu đồng. Cụ thể, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền “quên” tới 534 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài… Văn phòng của Hội này cũng “quên”  hơn 113 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng...

Trước hành vi vi phạm này, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm - ông Đinh Văn Tâm đã ra Quyết định xử phạt 2 đơn vị, với số tiền trên 300 triệu đồng; đồng thời, truy thu gần 650 triệu đồng tiền thuế các loại.

Vì sao không có mã số thuế?

Trao đổi với PLVN, ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền cho hay, tháng 12/2007, Nhà triển lãm đã có văn bản gửi Cục Thuế Hà Nội đề nghị được cấp mã số thuế để đơn vị có cơ sở kê khai nộp thuế, nhưng đề nghị này không được cơ quan thuế đáp ứng. “Điều đáng nói, trong những năm gần đây,chúng tôi liên tục hoạt động, nhưng chẳng thấy cơ quan nào đến kiểm tra, nhắc nhở làm nghĩa vụ thuế.Mãi đến tháng 2/2011, Nhà triển lãm mới được Chi cục Thuế Hoàn Kiếm cấp cho mã số thuế nộp hộ và làm thủ tục mua hóa đơn để sử dụng.” - Giám đốc Cao phân trần.

Cũng theo ông Cao, trước đó, trong một lần đi làm thủ tục xin cấp mã số để kê khai nộp thuế, hồ sơ của cơ quan ông đã bị từ chối thẳng thừng, với lý do “đơn vị không có chức năng kinh doanh”. Về phía Nhà triển lãm, lấy cớ do không được cấp mã số thuế nên cũng lờ luôn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Chánh Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh thừa nhận, nguồn thu từ tầng 4 tòa nhà 16 Ngô Quyền là có, và đã được cơ quan này chuyển vào tài khoản của Hội; hàng năm, Hội đều có báo cáo chi tiết các khoản thu, chi với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khi PV hỏi: vì sao Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam không làm nghĩa vụ thuế sau khi phát sinh các nguồn thu nói trên?, thì bà Chánh Văn phòng chỉ nói: “Chúng tôi không biết nộp thuế ở đâu…”(!)

PV

Đọc thêm