10 năm vác đơn kiện yêu cầu được tái định cư

Hơn 10 năm qua, ông Bùi Ngọc Sơn (trú tổ 13, KV 3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng từ tỉnh đến Trung ương khiếu nại việc gia đình ông bị thu hồi hơn 43 m2 đất để thực hiện Dự án “Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh” nhưng không được xem xét, bố trí đất tái định cư.

Hơn 10 năm qua, ông Bùi Ngọc Sơn (trú tổ 13, KV 3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng từ tỉnh đến Trung ương khiếu nại việc gia đình ông bị thu hồi hơn 43 m2 đất để thực hiện Dự án “Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh” nhưng không được xem xét, bố trí đất tái định cư.  

Lán trại ông Sơn dựng tạm trên phần đất đã thu hồi.
Lán trại ông Sơn dựng tạm trên phần đất đã thu hồi.

Bồi thường không thỏa đáng

Theo trình bày của ông Bùi Ngọc Sơn: Gia đình ông có một thửa đất tại tổ 21, KV 4 (phường Đống Đa) có tổng diện tích 150m2. Ngày 20/11/1990, ông Sơn làm đơn xin đất xây dựng nhà ở gửi đến UBND phường Đống Đa. Sau khi được phường xác nhận và đề nghị UBND TP Quy Nhơn làm thủ tục xây dựng, gia đình ông Sơn tiến hành xây phần móng.

Tháng 4/1998, ông Sơn chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Đức Bình một phần thửa đất với diện tích 84m2. Khi Dự án “Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh” được phê duyệt vào năm 2001, hộ ông Bình và ông Sơn đều có một phần diện tích đất bị thu hồi; trong đó, ông Sơn bị thu hồi 43,25m2, ông Bình bị thu hồi 50m2.

Tháng 5/2007, hội đồng xét duyệt và xử lý nhà đất TP Quy Nhơn thống nhất bồi thường diện tích bị thu hồi nói trên thuộc diện đất ở. Tuy nhiên, đến tháng 4/2008, hội đồng bồi thường bỗng dưng “ách” trường hợp của ông Sơn lại và giao cho UBND phường Đống Đa xác nhận lại nguồn gốc, loại đất và thời gian sử dụng đất rồi mới thực hiện việc bồi thường cũng như xem xét cấp đất tái định cư. Từ thời điểm đó đến nay, trường hợp của gia đình ông Sơn vẫn không được xem xét giải quyết dứt điểm.

Ông Sơn bức xúc, cho biết: “Thực hiện Dự án “Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh”, gia đình tôi  bị thu hồi trên 43m2 đất nhưng không xem xét cấp đất tái định cư. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Bình là người mua lại đất của tôi nhưng khi bị thu hồi để thực hiện Dự án thì được Nhà nước cấp đất tái định cư”.

Tiếp tục xem xét, giải quyết...

Trong thời gian chờ các ngành chức năng xem xét, giải quyết, gia đình ông Sơn dựng tạm lán trại trên diện tích đất đã thu hồi để chứa một số đồ đạc và cây gỗ. Tuy nhiên, việc làm này của gia đình ông Sơn không được cấp thẩm quyền cho phép, nên bị UBND phường Đống Đa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ vào ngày 7/12/2012.

Về vấn đề này, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Đống Đa - cho biết: “Do gia đình ông Sơn xây dựng nhà trên đất đã có quyết định thu hồi nên chúng tôi buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ. Việc ông Sơn khiếu nại yêu cầu Nhà nước cấp đất tái định cư cho gia đình ông không thuộc thẩm quyền của phường; việc này ông nên gửi đơn tới Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Quy Nhơn và UBND TP Quy Nhơn để được xem xét, giải quyết”.

Theo lời của ông Chủ tịch UBND phường Đống Đa, ngày 13/12/2012, chúng tôi tìm đến Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Quy Nhơn để tìm hiểu vụ việc. Theo ông Lưu Hữu Tiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Quy Nhơn:

“Về phía Ban Quản lý, chúng tôi đã có văn bản đề xuất hướng giải quyết gửi cho UBND TP Quy Nhơn xem xét. Theo đó, thành phố nên bồi thường đất đã thu hồi của gia đình ông Sơn theo diện đất ở và xem xét cấp đất tái định cư cho ông. Sau khi chúng tôi đề xuất, UBND TP Quy Nhơn chuyển vụ việc của gia đình ông Sơn cho Thanh tra thành phố xem xét, giải quyết. Về cơ bản, Thanh tra thành phố cũng thống nhất với đề xuất của Ban quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, UBND TP Quy Nhơn lại chuyển trường hợp của ông Sơn cho Phòng TN&MT tiếp tục xem xét nên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Còn theo ông Phan Thanh Đạm - Trưởng Phòng TN&MT TP Quy Nhơn, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Quy Nhơn, Phòng TN&MT đang rà soát, củng cố hồ sơ để báo cáo cho UBND thành phố xem xét, đưa ra biện pháp giải quyết trong thời gian tới”.

Như vậy, việc gia đình ông Sơn xây dựng lán trại trên diện tích đất Nhà nước đã thu hồi và chưa được cấp thẩm quyền cho phép là việc làm vi phạm trật tự xây dựng. UBND phường Đống Đa tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ là thực hiện theo đúng quy định về quản lý trong hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, việc các ngành chức năng có liên quan giải quyết, xử lý quá chậm vụ việc của hộ gia đình ông Bùi Ngọc Sơn (Dự án “Khu quy hoạch dân cư Nam sông Hà Thanh” triển khai từ năm 2001) khiến ông bức xúc nên mới dẫn đến việc xây dựng lán trại trái phép. Thiết nghĩ, UBND TP Quy Nhơn và các ngành chức năng sớm có kết luận và ra quyết định giải quyết dứt điểm vụ việc; tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến dư luận địa phương.

T. Nhung

Đọc thêm