12 xã ở Lào Cai đang bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo thống kê, tính đến 9h00 sáng ngày 12/9, toàn tỉnh Lào Cai đã có 243 người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ. 12 xã đang bị cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê đến thời điểm hiện nay ở Lào Cai, thiệt hại nặng nhất là tại huyện Bảo Yên với 47 người chết, 54 người mất tích và 18 người bị thương.

Đặc biệt là vụ lũ quét kinh hoàng sáng ngày 10/9 đã vùi lấp 35 ngôi nhà, hơn 100 người dân tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên. Đến thời điểm 9h00 ngày 12/9, đã xác định được có 42 người chết, 17 người bị thương đang điều trị; 53 người vẫn đang mất tích; còn lại 46 người xác định an toàn.

Mưa lũ cũng làm 7.438 nhà ở bị ảnh hưởng ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi hư hỏng (Sa Pa 147 nhà, Bảo Thắng 914 nhà, Văn Bàn 276 nhà, Bắc Hà 1.054 nhà, Bát Xát 615 nhà, Si Ma Cai 269 nhà, Bảo Yên 1.652 nhà, TP Lào Cai 2.461 nhà, Mường Khương 50 nhà). Hiện nay, nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập; các huyện đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại.

Số người chết do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã lên tới 42 người, 53 người mất tích (tính đến 9h00 ngày 12/9).

Số người chết do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã lên tới 42 người, 53 người mất tích (tính đến 9h00 ngày 12/9).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 12 xã đang bị cô lập hoàn toàn do các tuyến đường kết nối bị ngập nước, hoặc bị sạt lở, đường giao thông không thể kết nối được. Tuyến đường quốc lộ 4E kết nối huyện Bắc Hà và Si Ma Cai và nhiều tuyến đường giao thông kết nối từ trung tâm huyện đến các xã, các xã đến các thôn, bản bị sạt lở, ngập úng làm cô lập cục bộ nhiều khu vực trên địa bàn các huyện, các xã.

Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: QL 4, 4D, 279, 70 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đường do huyện, xã quản lý: Bị sạt lở, hư hỏng 503 tuyến, với nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, cùng rất nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên, Mường Khương bị ngập nước do lũ trên sông Hồng, sông Chảy.

Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện khắc phục thiệt hại, cấp cứu nạn nhân một cách khẩn trương.

Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện khắc phục thiệt hại, cấp cứu nạn nhân một cách khẩn trương.

47 trường học, 33 công trình thủy lợi, 04 trạm y tế bị ảnh hưởng, hư hại nghiêm trọng. Ước thiệt hại do cơn bão số 03 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai lên đến hàng nghìn tỷ đồng., riêng huyện Bảo Yên thiệt hại hơn 400 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai đang tích cực khẩn trương chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm Công an, Quân sự, các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân, cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường, khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện khắc phục thiệt hại, trong đó tập trung cấp cứu nạn nhân một cách khẩn trương.

Ước thiệt hại do cơn bão số 03 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ước thiệt hại do cơn bão số 03 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, thời gian mưa kéo dài, cường độ lớn, lũ, sạt lở, nhiều tuyến đường đang bị ách tắc; mất điện, mất mạng inten net, mất sóng không liên lạc được. Các khu vực ở các xã bị cô lập khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước gây chia cắt, việc thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Chính vì vậy công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn.

Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ với 760 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Tày. Khu vực sạt lở có 37 hộ với 158 nhân khẩu, trong đó có 04 khẩu nơi khác đến.

Hiện tại đang duy trì lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích với số lượng khoảng 650 người (gồm: Sư đoàn 316 Quân khu II 300 người, lực lượng công an: 100 người, các lực lượng tỉnh, huyện, xã: 250 người).

Đọc thêm