Hà Nội sẵn sàng vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 27/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết sau 1 tuần vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội kết nối tới 135 điểm cầu sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và 126 xã, phường mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính mới được liên tục, thông suốt

Trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hồng Nhật cho biết, trong 1 tuần, từ ngày 20/6 đến ngày 26/6, 126 xã, phường mới cùng toàn bộ hệ thống chính trị đã vận hành thử nghiệm với quy mô lớn và tính chất tổng thể nhiều kịch bản chưa từng có.

Việc triển khai được thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo hoạt động của các đơn vị hành chính mới được liên tục, thông suốt, không để xảy ra khoảng trống quyền lực.

Công tác chuẩn bị, từ con người, cơ sở hạ tầng đến kịch bản, được coi trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành 10 nhóm tình huống. Cơ chế phối hợp, trao đổi giữa các cấp đã phát huy hiệu quả, giúp xử lý kịp thời các sự cố, tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình thử nghiệm.

Đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên của các xã, phường mới đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng thích nghi và chủ động tiếp cận công việc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường phát biểu cho biết, các hoạt động tại các phường mới triển khai đúng tiến độ và kịch bản đã xây dựng. Các tình huống giả định được xử lý trực tiếp giúp đánh giá đúng năng lực điều hành và khả năng phối hợp liên thông giữa các đơn vị…

Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, xã đã hoàn thành 3 lần vận hành thử nghiệm. Xã đã đi đầu trong việc sử dụng công nghệ, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để đọc và lọc văn bản chỉ đạo mới của Thành ủy nhằm cập nhật kịp thời những chỉ đạo mới.

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng mới cũng cho biết, xã đã vận hành thử nghiệm xử lý 10 tình huống thực tiễn, bảo đảm sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.

Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Kim Liên mới Hoàng Thị Phương Ngọc, qua 1 tuần triển khai thực hiện, các hoạt động tại phường Kim Liên được triển khai đúng tiến độ và kịch bản đã xây dựng.

Thực tế thử nghiệm cho thấy bộ phận tiếp nhận hồ sơ vận hành hiệu quả; các thủ tục như sao y, chứng thực, khai hộ tịch… diễn ra thông suốt. Các phần mềm quản lý văn bản, phản ánh iHanoi, hội nghị trực tuyến, thủ tục liên thông đều được vận hành thành công, đảm bảo kết nối giữa các cấp.

Các địa phương đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất để Đảng, chính quyền xã, phường hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025.

Tại hội nghị, các sở, ngành cũng báo cáo rõ những kết quả đã triển khai nhằm vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

Phải thể hiện được tính chất ưu việt của bộ máy mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao các sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã, cán bộ, công chức 126 xã, phường mới, các tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP đã nỗ lực rất lớn với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đem lại những kết quả tích cực cùng nhiều kinh nghiệm cần thiết để sẵn sàng vận hành chính thức từ ngày 1/7 tới.

Trong đó, nhiều xã, phường đã chủ động, sáng tạo, không chỉ bám theo kế hoạch, kịch bản, mà còn căn cứ vào thực tiễn ở địa phương để vận hành bộ máy mới.

Thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị, các Bí thư Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy 126 xã, phường quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải hết sức chia sẻ, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp, tất cả vì mục tiêu chung là vận hành bộ máy thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, đến thời điểm này, 126 xã, phường của TP đã rõ về tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc. Nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, chính quyền các xã, phường là phải tập trung phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thể lường hết được các tình huống trong thực tiễn. Do đó, cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các xã, phường phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để giải quyết, không lệ thuộc vào việc có quy định hay chưa, có phân công hay chưa.

Tinh thần cốt lõi là lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu quan trọng hàng đầu; không để xảy ra tình trạng người dân hay doanh nghiệp đến làm việc mà không biết ai xử lý, không được giải quyết, giới thiệu vòng vo...

“Tôi đề nghị lãnh đạo các phường, xã phải phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách việc xử lý những tình huống phát sinh như vậy”, ông Nguyễn Văn Phong yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, không được để xảy ra trường hợp vì thiếu cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc mà làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân.

“Thời gian tới, trong đầu tư hạ tầng cho các địa phương, ưu tiên số 1 là cho công nghệ phục vụ công việc, phục vụ người dân cũng như đầu tư cho y tế, giáo dục”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã mới cần xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết trong những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu bộ máy đi vào hoạt động, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Tất cả phải thể hiện rõ tinh thần làm việc mới, khí thế mới và thể hiện được tính chất ưu việt của bộ máy mới, đem lại sự hài lòng cho người dân.

Các phường, xã cần tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân gắn với triển khai trang trí, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp để ngày 1/7 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xây dựng ngay cơ chế đánh giá cán bộ. Bởi, với bộ máy mới, chức năng nhiệm vụ mới, cần phương pháp, cách thức nội dung đánh giá thực chất để sắp xếp cho phù hợp và để có được bộ máy thực sự đáp ứng yêu cầu mới.

Đánh giá, với sự nỗ lực cố gắng của cả TP, 30 quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, cùng sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đến nay, kết quả đạt được cơ bản là tốt, tạo sự hứng khởi của cán bộ, công chức và nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với sự nỗ lực, cố gắng của TP, các sở, ngành và chính quyền cơ sở; với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, bộ máy xã, phường mới sẽ sẵn sàng tinh thần, trách nhiệm cao nhất bước vào một giai đoạn cách mạng mới.

Đọc thêm