Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định theo dõi, chỉ đạo. Vụ việc xảy ra từ năm 2010 - 2022 tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính tại xã Nghĩa Hải, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nam Điền huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
![]() |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, các bị cáo đã có những vi phạm trong công tác quản lý đất đai như: Vi phạm về thẩm quyền cho thuê đất; vi phạm về việc cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng đất thuê, tách nhập lô đầm; vi phạm trong việc hủy bỏ kết quả trúng thầu, chỉ định thầu để ký hợp đồng cho thuê đất với đơn giá cho thuê thấp hơn đơn giá do UBND tỉnh Nam Định quy định.
Những vi phạm trên đã gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây mất trật tự trị an, khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án công trình trọng điểm của tỉnh.
Tuy nhiên, quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, các bị can đều khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thừa nhận sai phạm và thiệt hại đã gây ra cho Nhà nước, có thái độ ăn năn hối cải. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân bàn giao đất cho Nhà nước, đã trực tiếp vận động 59 hộ trả đất với diện tích 91,005ha.
Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử phiên tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Mạnh, Nguyễn Quang Chư 42 tháng tù giam; Hoàng Văn Thành, Trịnh Văn Năm 36 tháng tù giam; Vũ Mạnh Hùng 27 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Xuân Kiên 21 tháng tù giam; Nguyễn Văn Quân, Hoàng Thành Triệu 18 tháng tù giam, Vũ Văn Đảng 12 tháng tù giam. Riêng 03 bị cáo Trần Văn An, Phạm Ngọc Quyến và Đào Văn Vân bị tuyên phạt 8 tháng tù, nhưng được trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc do thời gian bị phạt tù bằng với thời gian tạm giam.
![]() |