13 năm tù cho nữ đối tượng tự nhận là cán bộ ngân hàng lừa đảo 1,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 5/4, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973), trú tại ngõ 80, đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thúy tại phiên toà (Ảnh: Chí Dũng)
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thúy tại phiên toà (Ảnh: Chí Dũng)

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Thúy quen biết anh Đỗ Trường Sơn (SN 1972), trú tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang). Thúy nói dối đang công tác trong ngành ngân hàng, quen biết nhiều lãnh đạo, đã giúp một số doanh nghiệp ở miền Trung vay được vốn ưu đãi. Cùng thời gian trên, anh Sơn có quen biết anh Hoàng Văn Thi (SN 1979), trú tại xã Mỹ Thái (Lạng Giang) là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Mỹ Thái chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực xây dựng và san lấp mặt bằng.

Đầu năm 2020, Công ty của anh Thi đang cần vốn để hoạt động nên đã liên hệ với Thúy để nhờ vay 110 tỷ đồng. Thúy hứa giúp Công ty vay vốn với lãi suất ưu đãi của Bộ Tài chính, thời hạn vay lâu dài (20 năm). Anh Thi tưởng thật nên đã thỏa thuận nếu giúp được sẽ trả hoa hồng cho Thúy 2% tổng số tiền vay.

Sau khi thống nhất, Thúy đã nhiều lần gọi điện yêu cầu anh Thi chuyển tiền cho mình để làm quà, gặp lãnh đạo Bộ Tài chính. Trong thời gian từ ngày 6/4/2020 đến 26/3/2021, anh Thi đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho Thúy. Sau khi nhận được tiền, Thúy đã chiếm đoạt và sử dụng để mua một căn chung cư và chi tiêu hết.

Đến thời điểm xét xử Thúy chưa bồi thường cho bị hại. Hành vi của Thúy thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Thúy 13 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt cho bị hại.

Đọc thêm