2 năm tù cho nghịch tử cầm dao chém mẹ

(PLO) - Phát khùng vì không đòi được món nợ hơn 3 triệu đồng, nghịch tử dùng dao chém mẹ trọng thương.

Hình minh họa
Hình minh họa
Khoảng 7h ngày 26/6/2014, Thuần đi bộ từ nhà mình sang nhà mẹ đẻ là bà Nông Thị Thược (SN 1931, trú cùng xã) để đòi 3,5 triệu đồng là tiền mà Thuần cho bà Thược cách đây vài năm để đi khám chữa bệnh tại Hà Nội. Do bà Thược không có tiền trả nên Thuần bỏ sang nhà hàng xóm.
Đến khoảng 9h cùng ngày, Thuần đi sửa giúp máy cày và được đãi cơ rượu. Đến khoảng 15h, trong trạng thái say rượu, Thuần đi bộ về nhà lấy dao rồi đi bộ sang nhà bà Thược đòi tiền.
Đến nơi, Thuần dùng dao chém một nhát vào tay trái và một nhát vào vùng trán phải  của bà Thược khiến bà bị thương tích 22%.
TAND  tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Thuần (SN 1965, trú tại: Nam Tuấn, Hòa An) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”../.

Đọc thêm