20 năm nữa vẫn thiếu điện!

Các Đại biểu Quốc hội chất vấn : thiếu điện “do thiếu quyết tâm, thiếu chủ trương hay thiếu tiền?" và quan tâm đến trách nhiệm của cả EVN?

Thiếu điện là một trong những vấn đề nóng bỏng tại nghị trường Quốc hội ngày cuối tuần qua (12/6) khi Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng – thừa ủy quyền Thủ tướng - lên trả lời chất vấn.

cc
Các ĐBQH thảo luận
Vấn đề đầu tiên được các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đưa ra với Phó Thủ tướng là tình trạng thiếu điện. Các ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hóa), Ngô Văn Minh (Quảng Nam) và Vũ Quang Hải (Hưng Yên) dưới nhiều góc độ khác nhau đều cùng quan tâm đến trách nhiệm của Chính phủ khi để tình trạng thiếu điện “dù đã được phản ánh trong nhiều kỳ họp nhưng chưa được cải thiện và căng thẳng hơn”.

Thậm chí, ông Cuông còn “nghi ngờ” liệu “Chính phủ có nuông chiều ngành điện” và ĐB Ngô Văn Minh rất lo lắng khi “20 năm nữa vẫn thiếu điện, vì sao?”.

Các ĐB đặt câu hỏi, thiếu điện “do thiếu quyết tâm, thiếu chủ trương hay thiếu tiền?" và quan tâm đến trách nhiệm của cả EVN. ĐB Hải băn khoăn: “Sao có kịch bản chống biến đổi khí hậu nhưng thiếu điện cứ đổ cho thời tiết?”

Bình tĩnh thừa nhận những nguyên nhân chủ quan của tình trạng này như cơ chế, quan hệ giữa nhà đầu tư và bên mua điện chưa được giải quyết tốt; mức tiêu hao của ngành điện còn cao, việc chậm đổi mới thiết bị sử dụng điện trong tiêu dùng, sản xuất khiến chúng ta bị “ngốn” khá nhiều điện, việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất còn yếu… , do đó, dù mỗi năm tăng trưởng ngành điện đều ở mức 13 - 14% nhưng “vẫn chưa đủ”, “sắp tới sẽ yêu cầu mức cao hơn 16% tăng trưởng về điện để đề phòng” – Phó Thủ tướng trấn an. 

cc
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng

Nhấn mạnh thêm, Phó Thủ tướng thông báo: "Thủ tướng đã phê bình EVN, chả nuông chiều tý nào đâu. Khắc phục thiếu điện là trọng tâm của Bộ Công Thương và Chính phủ đến cuối năm”.

Chính phủ và Thủ tướng đã cố gắng để tăng đầu tư của Nhà nước, của nước ngoài và các thành phần kinh tế, tổ chức lại ngành điện, cố gắng từng bước thị trường hóa việc cung cấp điện.

Quyết tâm của Chính phủ là bên cạnh việc bảo đảm an ninh lương thực thì điện cũng được coi là lương thực của các ngành sản xuất, tiêu dùng, đồng thời quyết liệt thực hiện tiết kiệm điện.

Nhóm PV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét: Các phiên chất vấn đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và có trách nhiệm của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và 4 Bộ trưởng cùng các ĐBQH.

Số ĐB tham dự phiên chất vấn đạt 94%. Thành viên Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đều tham dự nhiệt tình. Các phiên chất vấn cũng thu hút sự tham gia của các vị lão thành cách mạng, ĐB đại diện cho HĐND của 12 tỉnh, TP.

Thống kê cho thấy có 1.687 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước đã gửi tới QH trong các phiên chất vấn; 126 lượt ĐBQH đăng ký chất vấn ./.

Đọc thêm