Chất lượng tuyển quân tăng cao
52 tỉnh, thành đã tổ chức lễ giao nhận quân, gồm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 6 tỉnh thuộc Quân khu (QK) 1; 4 tỉnh thuộc QK2; 9 tỉnh, thành thuộc QK3; 11 tỉnh thành thuộc QK5; 9 tỉnh, thành thuộc QK7; 12 tỉnh, thành thuộc QK9.
Năm 2025, Quân đội chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ); tuyển chọn con em đồng bào dân tộc ít người gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; thực hiện tuyển “tròn khâu”, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Chất lượng công tác tuyển quân năm nay tại nhiều địa phương cao hơn năm trước ở cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị.
![]() |
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hồng Linh) |
Hà Nội và TP HCM là hai địa phương luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng tuyển quân. So với 2024, thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn 12 tỉnh, thành thuộc QK9 có tuổi đời từ 18 đến 25 đạt 99,23% (tăng 0,14%); tân binh có trình độ ĐH, CĐ đạt 12,83% (tăng 2,98%); đảng viên đạt tỷ lệ 1,4% (tăng 0,16%); chuyên môn kỹ thuật đạt tỷ lệ 15,89% (tăng 3,37%)…
Tại Cần Thơ, theo đánh giá của Hội đồng NVQS TP, chất lượng công dân tham gia NVQS năm nay cao hơn năm trước. Cụ thể, trong tổng số 2.017 công dân Cần Thơ tham gia NVQS đã có 522 công dân có trình độ ĐH,CĐ; trình độ chuyên môn kỹ thuật trên 27%; tỷ lệ đảng viên gần 3%; sức khỏe loại 1, loại 2 là gần 50%.
Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân tổ chức tại quận Ninh Kiều, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã gửi lời động viên đến các thanh niên lên đường nhập ngũ. Việc thực hiện NVQS không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam; thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ “sống phải có lý tưởng, sống phải có hoài bão”, sẵn sàng cống hiến theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
“Khi trở thành người quân nhân, các em phải nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của Nhân dân”, ông Hiểu gửi lời nhắn nhủ. Long Vĩnh
Nhiều địa phương có tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trình độ văn hóa ĐH, CĐ cao. Công dân Hà Nội nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp (THCN) đạt 25%; công dân tình nguyện nhập ngũ đạt 48,5% so với số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ. TP HCM có hơn 47% trình độ THCN, CĐ, ĐH. Bình Thuận có hơn 55% thanh niên tình nguyện nhập ngũ; trên 25% thanh niên tốt nghiệp ĐH, CĐ, Trung cấp. 100% thanh niên Phú Yên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại tỉnh Nam Định, thanh niên nhập ngũ là đồng bào Công giáo chiếm hơn 22%. Thanh niên nhập ngũ (TNNN) tỉnh Tuyên Quang có hơn 72% là người dân tộc thiểu số...
Để làm tốt công tác tuyển quân, các địa phương đã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội với nhiều mô hình tiêu biểu, như: Xây tặng nhà hậu phương, trao sổ tiết kiệm tặng TNNN có hoàn cảnh khó khăn; gặp mặt tặng quà TNNN. TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng sổ tiết kiệm, tiền mặt và quà cho công dân nhập ngũ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, bình quân mỗi thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) được tặng quà từ 2,5 - 5 triệu đồng.
![]() |
Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Hồng Linh) |
Nhanh chóng hoàn thành công tác tiếp nhận chiến sĩ mới
Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân ở các địa phương trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, các đơn vị trực thuộc QK5 cũng nhanh chóng hoàn thành công tác tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới.
Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị QK5 đã củng cố doanh trại, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao chất lượng huấn luyện; đưa vào huấn luyện nhiều loại vũ khí để nâng cao trình độ cho chiến sĩ mới với mục tiêu “sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế”. Đồng thời, bảo đảm nơi ăn, chốn ở, điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho từng chiến sĩ.
![]() |
Tân binh tạm biệt người thân. (Ảnh: Long Vĩnh) |
Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt, động viên, nói chuyện truyền thống, tặng quà các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người thân đau ốm, bệnh tật, gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đều được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
Theo báo cáo nhanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Lễ giao nhận quân tại các đầu mối trên địa bàn QK5 đều được tổ chức trang trọng, chu đáo, chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn. Đến 9h30 sáng 13/2, những chuyến xe chở quân đầu tiên đã về đến đơn vị. Qua ghi nhận, 100% thanh niên nhập ngũ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.
![]() |
Ngày đầu làm chiến sĩ. (Ảnh: Hồng Linh) |
Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, trước đó, các địa phương đã tiến hành xét duyệt thực lực ở cấp xã, cấp huyện theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng luật. Trong hơn 20 ngàn tân binh trúng tuyển NVQS đợt này, có 129 người là đảng viên, 9 người là cán bộ, công nhân viên chức, 2.305 người đã tốt nghiệp trung cấp, CĐ, ĐH; tỉ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 trên 50,1%.
Chiều 13/2, thông tin với báo chí, Đại tá Vũ Văn Mến, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cho biết, 100% quận, huyện, TP trên địa bàn Hải Phòng đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; thực sự là Ngày hội tòng quân của địa phương tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, đã bàn giao đủ 2.550 quân cho 9 đơn vị.
Năm 2025, chất lượng công dân nhập ngũ của Hải Phòng được nâng cao. Đặc biệt, trong số các công dân lên đường nhập ngũ năm nay, có hai cặp anh em sinh đôi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ cùng 8 nữ tân binh có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ so với hàng năm. Bên cạnh đó, Hải Phòng là địa phương đặc biệt quan tâm và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. TP tiếp tục thực hiện hỗ trợ 10 triệu đồng/công dân nhập ngũ theo Nghị quyết số 13 ngày 10/12/2021 của HĐND TP.
Điều 6 Luật NVQS 2015 quy định, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện NVQS trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều những nữ tân binh tự tin, tình nguyện thực hiện NVQS cùng khát khao cháy bỏng được cống hiến cho Tổ quốc, phục vụ lâu dài trong quân đội; truyền cảm hứng cho đông đảo thanh niên.