6 công nhân thiệt mạng vì cháy lò than trong đêm

Ông Phạm Văn Huyên, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, sáng 16/1, 6 công nhân trong ca làm việc tử vong và đã được đưa lên mặt đất. Mặc dù vậy, trong đường lò này vẫn bùng cháy dữ dội.
Cửa của lò than xảy ra cháy. Ảnh: Thái Cảnh/Báo Quảng Ninh.
Cửa của lò than xảy ra cháy. Ảnh: Thái Cảnh/Báo Quảng Ninh.
Khoảng 23h hôm qua, tại vỉa than 1C, mức - 100 đến dương 72 mét, phân xưởng khai thác 5 Đông Tràng Bạch, Công ty than Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra một vụ tai nạn cháy lò, khiến 6 người chết, 1 người bị thương.
Thông tin ban đầu, nhóm 7 công nhân trên được giao nhiệm vụ thi công đào lò dọc vỉa 1C mức -60.
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và huy động hàng trăm người dập lửa trong lò. UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi nạn nhân thiệt mạng.
Danh tính 6 công nhân thiệt mạng:
1.    Phạm Văn Lực, SN 1985, bậc 5/6 lò trưởng
2.    Bùi Xuân Tiệp, SN 1981, bậc 6/6 tổ trưởng
3.    Bùi Văn Đức, SN 1988, bậc 5/6 công nhân
4.    Phạm Văn Vượng, SN 1983, bậc 4/6 công nhân
5.    Nguyễn Bá Thuấn, SN 1989, bậc 4/6 công nhân
6.    Lê Anh Phong, SN 1986, bậc 5/6 công nhân

Danh tính công nhân bị thương: Nguyễn Văn Quyền, SN 1977, công nhân

Đọc thêm