84 chiến sĩ áo trắng đất Tổ lên đường 'chia lửa' cho tâm dịch Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 3/6, tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân tiễn 84 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh cùng nhiều trang thiết bị y tế, quà hỗ trợ đến "chi viện" cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.
Hình ảnh những chiến sĩ áo trắng xuất quân "tiếp lửa" cho Bắc Giang chống dịch. Ảnh do CDC Phú Thọ cung cấp.
Hình ảnh những chiến sĩ áo trắng xuất quân "tiếp lửa" cho Bắc Giang chống dịch. Ảnh do CDC Phú Thọ cung cấp.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh và ngành Y tế Phú Thọ, hàng trăm cán bộ y tế trong toàn tỉnh đã nộp đơn tình nguyện với mong muốn tha thiết được tham gia phòng chống dịch, “chia lửa” cùng các đồng nghiệp tỉnh bạn.

Sở Y tế đã lựa chọn 84 cán bộ tham gia hỗ trợ Bắc Giang đợt này, trong đó có 18 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại nhi, y học cổ truyền và 66 điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên. Đoàn tình nguyện của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có 5 y bác sĩ tham gia. Đây đều là những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Những chiến sĩ áo trắng lên đường tiếp lửa cho Bắc Giang chống dịch. Ảnh CDC Phú Thọ.

Những chiến sĩ áo trắng lên đường tiếp lửa cho Bắc Giang chống dịch. Ảnh CDC Phú Thọ.

Đoàn công tác do ThS.BS Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn.

Tại Lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và TS.BS Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã động viên tinh thần, đồng thời đề nghị các chiến sỹ áo trắng của Phú Thọ xung phong lên tuyến đầu chống dịch cần phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật, tương thân, tương ái, cống hiến hết khả năng chuyên môn, trí tuệ của mỗi cá nhân cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tin tưởng, với tri thức và kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, các y bác sĩ sẽ tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần "lương y như từ mẫu", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách an toàn, nhanh chóng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang kiểm soát dịch bệnh

Trước đó, vào chiều 2/6, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cũng đã có buổi gặp gỡ, động viên và chia tay các y, bác sĩ lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch. TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ lúc kêu gọi lực lượng y, bác sĩ lên đường "chia lửa" cùng tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo bệnh viện đã nhận được rất nhiều lá đơn đăng ký xung phong, tình nguyện ra Bắc Giang để chống dịch.

Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, Sở Y tế chỉ chọn 5 y, bác sĩ của Bệnh viện tham gia đoàn tình nguyện. Với hành trang mang theo là tri thức, kinh nghiệm cùng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, các y, bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ lần này sẽ phát huy hết năng lực chuyên môn giúp nhân dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đây cũng là lần thứ 2 trong làn sóng COVID lần thứ 4 tỉnh Phú Thọ cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại các tỉnh bạn. Hôm 31/5, 6 y bác sĩ của Phú Thọ cũng lên đường “chia lửa” cùng các đồng nghiệp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bắc Ninh.

Ngày 8/8/2020, địa phương này đã cử 38 y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của tỉnh đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch.

Các địa phương trên cả nước cũng đang tăng cường công tác hỗ trợ, chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa phương đang ở tâm dịch khác. Trong hôm nay, 3/6, 20 cán bộ, y bác sĩ của Quảng Ninh cũng lên đường, sẵn sàng hỗ trợ cho Bắc Giang.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm