9X phải trả giá sau “màn” thuê xe sang rồi cầm cố

(PLVN) - Vừa phải hầu tòa về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản song Hồng không lấy đó làm bài học, tiếp tục đi lừa đảo chiếm tài sản của người khác.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 6/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Hồng (SN 1994) và Nguyễn Văn Chi (SN 1985) cùng ở Bắc Giang ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người.

Đây không phải lần đầu tiên Hồng vướng vào lao lý. Trước đó, cuối tháng 2/2019, anh ta đã bị TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thay vì lấy đó làm bài học, Hồng tiếp tục vướng vào lao lý.

Theo cáo trạng, do cần tiêu xài cá nhân, Hà Văn Hồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định từ 8/6/2019 đến 24/6/2019, Hà Văn Hồng đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt chiếc ô tô Toyota Fortuner trị giá hơn 1 tỷ đồng của Công ty cổ phần và phát triển ECO Hồ Gươm (Cty ECO Hồ Gươm), chiếm đoạt xe ô tô Ford Fiesta trị giá gần 600 triệu đồng của chị Nguyễn Thủy Tiên. 

Ngoài ra, Hồng còn có hành vi cùng Chi lừa đảo, chiếm đoạt ô tô trị giá gần 350 triệu đồng của anh Phạm Cao Minh.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hồng mức án 15 năm tù. Cộng với bản án 30 tháng tù treo trước đó, Hồng phải chịu hình phạt chung cho cả 2 bản án là 17 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Chi bị tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đọc thêm