Ai bao che sai phạm của tân Bí thư xã Vĩnh Lại?

Báo PLVN nhận được tố cáo của người dân xã Vĩnh Lại (Lâm Thao – Phú Thọ) việc một số cán bộ xã lập danh sách khống, chiếm đoạt quyền vay vốn của các hộ thuộc diện chính sách để vay vốn từ NHCSXH với lãi suất ưu đãi...
Báo PLVN nhận được tố cáo của người dân xã Vĩnh Lại (Lâm Thao – Phú Thọ) việc một số cán bộ xã lập danh sách khống, chiếm đoạt quyền vay vốn của các hộ thuộc diện chính sách để vay vốn từ NHCSXH với lãi suất ưu đãi...

Theo đơn trình bày, lợi dụng chủ chương của Nhà nước về hỗ trợ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường (NSVSMT), hỗ trợ hộ nghèo, học sinh sinh viên vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp từ NHCSXH, trong các năm từ 2007 đến 2010, ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân (nay là Bí thư Đảng ủy xã) và bà Lê Thị Loan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Lại đã lập khống danh sách các hộ thuộc diện chính sách, giả mạo chữ ký để vay vốn NHCSXH với lãi suất thấp. Thực tế, xã Vĩnh Lại chỉ có 17 khu dân cư, nhưng 2 khu dân cư là khu 18 và khu 19 đã được lập thêm với 68 hộ diện nghèo được hỗ trợ vay vốn của chương trình NSVSMT; trong đó, nhiều hộ có tên trong danh sách nhưng chưa từng biết đến một đồng vốn vay ưu đãi từ ngân hàng; nhiều hộ không thuộc diện chính sách cũng có tên vay vốn.

Chưa hết, cán bộ xã, gia đình khá giả như gia đình ông Tuấn, bà Loan cùng nhiều anh em, họ hàng không thuộc diện nhưng vẫn được vay vốn ưu đãi suốt 3 năm. Chỉ tính riêng đợt giải ngân đến ngày 12/3/2010, đã có 25/68 hộ không đúng đối tượng được vay với thời điểm trả nợ cuối cùng tới cuối năm 2011, đầu năm 2012. Thậm chí, nhiều hộ gia đình lập khống còn được kéo dài đến tận cuối năm 2012 mới đến hạn đáo nợ. Tại khu 18, ông Tuấn, bà Loan đã lập danh sách khống 18 hộ chiếm dụng 181 triệu đồng từ NHCSXH để hưởng lãi suất ưu đãi. Tương tự, khu 19 với 8 hộ và các cán bộ này cũng “chiếm dụng” trên 100 triệu đồng lãi suất ưu đãi.

Theo quy định của NHCSXH, ngân hàng không thu bất kỳ khoản phí nào của các hộ dân khi làm thủ tục vay vốn. Nhưng ông Tuấn, bà Loan đã chỉ đạo thu tiền “sổ” của các hộ vay vốn với mức ít thì từ 5.000 đến 10.000đ/sổ, nhiều như các hộ làm trang trại phải nộp 50.000đ/sổ. Hơn nữa, trong khi có rất nhiều hộ nghèo, hộ làm trang trại có nhu cầu lại không được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ này, trong khi ông Tuấn, bà Loan và nhiều cán bộ gia đình khá giả lại được vay vốn ưu đãi hộ nghèo?

Từ những thông tin phản ánh của các hộ dân, cán bộ đảng viên trong xã, cuối năm 2010, NHCSXH huyện Lâm Thao đã kiểm tra, xác minh việc thu phí đối với các hộ gia đình vay vốn NHCSXH, việc vay ké, đứng tên vay hộ của một số đối tượng và một số cán bộ công chức xã Vĩnh Lại. Ngày 5/1/2011, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc NHCSXH huyện Lâm Thao đã ký Công văn số 04 gửi UBND, Ban xoá đói giảm nghèo xã Vĩnh Lại kết luận: “Sau khi xác minh sơ bộ, các vụ việc nêu trên là có thật và kiến nghị UBND, Ban xoá đói giảm nghèo có biện pháp chấn chỉnh ngay những việc làm sai quy định nói trên. Theo đó, phải chấm dứt việc thu phí đối với các hộ khi làm thủ tục vay vốn; đối với số tiền đã thu thì phải thanh toán hoàn trả lại cho các hộ vay vốn. Thực hiện việc rà soát, lập danh sách các hộ CBCC xã có tên vay vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo, yêu cầu các hộ thanh toán, hoàn trả cho NHCSXH huyện”.

Nhưng đến nay, sau một thời gian dài phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về hỗ trợ người nghèo vay vốn phát triển kinh tế, nhưng việc kiểm tra, quy trách nhiệm, xử lý của các cơ quan chức năng huyện Lâm Thao vẫn quá chậm trễ, gây nghi ngờ trong nhân dân phải chăng các tổ chức, cá nhân sai phạm được bao che, để sự việc bị “chìm xuồng”. Ai dám chắc ông “tân” Bí thư Đảng ủy xã có tiếp tục mắc sai phạm trên cương vị công tác mới?

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ cần kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Linh Nhâm

Đọc thêm