Ai "bảo kê" cho nhà 7 tầng xây trong vùng thoát lũ?

Một công trình 7 tầng lừng lững mọc lên tại ngõ 34 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhưng lại không có phép, xây dựng trong vùng thoát lũ. Điều đáng nói là công trình này khiến cho nhà bên cạnh bị nứt, lún và có nguy cơ sụp đổ nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Một công trình 7 tầng lừng lững mọc lên tại ngõ 34 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhưng lại không có phép, xây dựng trong vùng thoát lũ. Điều đáng nói là công trình này khiến cho nhà bên cạnh bị nứt, lún và có nguy cơ sụp đổ nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Hậu quả nhãn tiền là ngôi nhà 3 tầng của ông Trần Đức Thuấn nằm gần công trình này bị thay đổi kết cấu. Hiện nhà ông Thuấn bị nghiêng hẳn về phía trước, mặt tường, nền nhà bị nứt và bong tróc.

Ông Thuấn đã gửi đơn kiến nghị tới phường Quảng An đề nghị can thiệp. Thanh tra xây dựng phường đã xuống hiện trường và lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình. Theo biên bản ghi nhận thì chủ xây dựng công trình này là ông Đỗ Đức Quang.

Tổ công tác UBND phường Quảng An đã ghi nhận hiện tượng nứt tường do bị ảnh hưởng của công trình nhà ông Quang là đúng và yêu cầu gia đình ông Quang ngừng thi công công trình và khắc phục hành vi vi phạm trật tự trong vòng 24 giờ.

Ai "bảo kê" cho nhà 7 tầng xây trong vùng thoát lũ? ảnh 1
Dù bị xử phạt xây nhà trái phép trên vùng thoát lũ, nhưng ngôi nhà này vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Không những không khắc phục, công trình 7 tầng này tiếp tục được hoàn thiện như một sự thách thức pháp luật. Ngày 8/3/2011, dưới sự chủ trì của UBND phường Quảng An, ông Quang thừa nhận công trình xây dựng của mình ảnh hưởng tới nhà ông Thuấn và đồng ý khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, đó mới là một lời hứa. Ông Quang vẫn hoàn thiện công trình, còn nhà ông Thuấn bị lún nứt nghiêm trọng.  

Theo hồ sơ lưu tại UBND phường Quảng An, trước đó, khi phát hiện vi phạm tại công trình mà ông Quang xây dựng, đại diện UBND phường đã "vào cuộc". Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, UBND phường Quảng An có quyết định số 190 QĐ-UBND (TTrXD) ngày 7/9/2010 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình này.

Theo UBND phường Quảng An, công trình này xây dựng không phép trên nền đất thổ cư trong vùng thoát lũ, vi phạm vào Điều 11 Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ai "bảo kê" cho nhà 7 tầng xây trong vùng thoát lũ? ảnh 2
Tường nhà ông Thuấn bị nứt nghiêm trọng

Tại thời điểm ông Phạm Minh Quân, phó chủ tịch UBND phường Quảng An ký quyết định này, gia đình ông Quang đã đổ xong móng, đang thi công tầng 1. Khung cột bê tông cốt thép, tường 220. Diện tích xây dựng 120m2. Điều 2 của Quyết định này nêu rõ:  Quá thời hạn ba ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không chịu phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.

Ngày 30/9/2010, UBND quận Tây Hồ đã có quyết định xử phạt hành chính số 3489/QĐ-XPHC đối với gia đình ông Quang về hành vi xây nhà trái phép về trên vùng thoát lũ. Hình thức xử phạt hành chính với mức tiền phạt là:12.500.000 đồng và buộc chủ đầu tư đình chỉ thi công xây dựng và tự tháo dữ công trình vi phạm các quy định về trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Biên bản yêu cầu đình chỉ thi công, quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành. Thế nhưng, công trình này vẫn “nhờn” phạt và tiếp tục mọc lên từ 2, 3 rồi lên tới 7 tầng. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao chính quyền sở tại biết rõ công trình này xây dựng không phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình khác nhưng không kiên quyết đình chỉ xây dựng, buộc khắc phục hậu quả?. Liệu có bàn tay nào “bảo kê” cho chủ công trình này dưới hình thức “phạt cho tồn tại”?.

Đức Dương
 

Đọc thêm