Ai bật "đèn xanh" cho căn nhà 1 tầng "hô biến" thành 4 tầng giữa phố cổ?

Giữa phố Hàng Trống, cận Hồ Gươm có một tòa nhà cao tầng được cho là đã xây “chui” tồn tại suốt 4 năm. Đã vậy, ông Phó Chủ tịch phường liên quan đến sai phạm trên không những không bị xử lý mà còn thăng chức...

Giữa phố Hàng Trống, cận Hồ Gươm có một tòa nhà cao tầng được cho là đã xây “chui” tồn tại suốt 4 năm. Đã vậy, ông Phó Chủ tịch phường liên quan đến sai phạm trên không những không bị xử lý mà còn thăng chức.
 
Hô biến nhà 1 tầng thành 4 tầng

Ông Nguyễn Xuân Quyên (phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) tố cáo: Năm 2007, UBND phường Hàng Trống làm ngơ để gia đình ông Kiều Duy Khiên (trú tại 108 Hàng Trống) xây từ nhà 1 tầng, mái ngói, diện tích chỉ hơn 11m2 thành nhà 4 tầng 1 tum, xây logia đua ra mặt phố 1m từ tầng 2 lên đến tầng 4 và gia đình bà Nguyễn Thị Vinh (cũng trú tại 108 Hàng Trống), từ nhà 1 tầng, mái bằng diện tích trên 11m2  “biến” thành nhà 4 tầng, 1 tum. Theo Quyết định số 79/2007 ngày 11/7/2007 của UBND TP.Hà Nội qui định việc cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn, thì hai trường hợp nêu trên không đủ diện tích để được cấp phép xây dựng.

Ngôi nhà 4 tầng, 1 tum của ông Kiều Duy Khiên  tại 108 Hàng Trống, Hà Nội.
Ngôi nhà 4 tầng, 1 tum của ông Kiều Duy Khiên tại 108 Hàng Trống, Hà Nội.
Được biết, trước đây, hai nhà này vốn là nhà 1 tầng mua lại của nhà nước. Tuy nhiên, đến cuối năm 2007, do Cty Liên doanh cao ốc Á Châu  ở gần đó xây dựng nhà làm việc gây lún, sập nhà của các hộ này, nên UBND quận Hoàn Kiếm đã cấp phép cho xây dựng theo hướng khôi phục nguyên trạng nhà cũ. Nhưng không hiểu vì sao, hai tòa nhà cao tới 4 tầng lại ngang nhiên “mọc” lên giữa con phố được cho là nhạy cảm nhất TP.Hà Nội về quản lý xây dựng đô thị, khiến người dân bức xúc.


Ai bật “đèn xanh”?

Trao đổi với PLVN, ông Quyên cho biết, người bật “đèn xanh” cho những sai phạm này là Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống Đặng Đình Bằng; Nay Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hà Nội).

Thời điểm 2007, ông Bằng là Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. “Những công trình này đã có các quyết định đình chỉ thi công và cưỡng chế phá dỡ do vi phạm, nhưng tất cả chỉ là hình thức để che đậy dư luận. Trên thực tế, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức pháp luật và dư luận. Còn cán bộ có liên quan thì lại được thăng chức” - ông Quyên bức xúc.

Năm 2008, ông Bằng từng trả lời công luận về vấn đề này, nhưng theo hướng bảo vệ sai phạm của hai hộ trên: “Đối với công trình của bà Viên (vợ ông Khiên - PV) vì được cấp hợp khối cùng những nhà bên cạnh xây dựng cùng lúc mới có thể xây dựng được”. Tuy nhiên, theo ông Quyên, trả lời như vậy là sai sự thật vì nhà ông bà Khiên, Viên dỡ nhà để xây mới vào ngày 30/6/2007, còn nhà bà Vinh ở gần đó dỡ nhà sau một tháng  (tức 30/7/2007). Vì vậy, không thể có chuyện được cấp xây dựng hợp khối, cùng thời điểm.
Liên quan vấn đề này, trong một văn bản ngày 13/5/2011, UBND quận Hoàn Kiếm đã thừa nhận nội dung tố cáo của ông Quyên là có cơ sở: “Nội dung tố cáo ông Đặng Đình Bằng để hộ ông Kiều Duy Khiên (…) xây dựng không phép, sai phép là có phần đúng”.

Về việc này, trao đổi với PLVN, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm Trương Minh Hải, khẳng định: “UBND quận Hoàn Kiếm chưa bao giờ cấp phép cho số nhà 108 Hàng Trống để xây dựng cao tầng. Nếu có căn cứ cho rằng, nhà này có giấy phép xây dựng nhà cao tầng, thì hãy cung cấp cho chúng tôi”.
“UBND phường Hàng Trống đã có biện pháp đình chỉ thi công, ra Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, việc chậm xử lý và chưa dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Khiên thuộc trách nhiệm của UBND phường Hàng Trống, trong đó có trách nhiệm của ông Đặng Đình Bằng…” (Trích văn bản số 374/UBND-TTr của UBND quận Hoàn Kiếm)

Phan Vũ
 

Đọc thêm