Ai chịu thiệt khi Dòng chảy Phương Bắc 2 "nằm im"?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc trì hoãn chứng nhận Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 không phải là vấn đề đối với Nga mà đối với người tiêu dùng châu Âu, Đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov nói với TASS.
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh Nord Stream 2 là một dự án thương mại và đang được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Ảnh: TASS
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh Nord Stream 2 là một dự án thương mại và đang được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. Ảnh: TASS

"Đây không phải là vấn đề đối với Nga. Đầu tiên, Nga với tư cách là một quốc gia không có liên quan trực tiếp đến dự án này. Nếu chúng ta nói về danh tiếng của Nga với tư cách là nhà cung cấp khí đốt, thì sự chậm trễ này cũng không được phản ánh trong đó. Nga cung cấp chính xác khối lượng mà nó đã đăng ký. Thậm chí nhiều hơn một chút. Chúng tôi có dự trữ, các tuyến đường vận chuyển trùng lặp cả qua Ukraine và qua Ba Lan vẫn hoạt động, vì vậy chúng tôi có mọi cơ hội để cung cấp cho các nước EU lượng khí đốt mà họ sẵn sàng mua", ông Vladimir Chizhov nói.

"Chỉ người tiêu dùng châu Âu mới phải chịu hậu quả của sự chậm trễ trong việc chứng nhận cho Nord Stream 2. Khí đốt thông qua đường ống này, được cung cấp trên cơ sở hợp đồng dài hạn, sẽ là rẻ nhất. Xét cho cùng, trong tất cả các trường hợp khác, chính người tiêu dùng phải trả tiền cho việc vận chuyển bổ sung và các chi phí khác", Đại diện của Nga tại EU giải thích.

Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: "Ngoài ra, loại khí này sẽ trở nên thân thiện với môi trường nhất ở châu Âu nếu bạn nhìn vào lượng khí thải carbon, vốn được nói đến rất nhiều ở Brussels vì quá trình sản xuất và vận chuyển sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện đại nhất".

Phát biểu về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng năng lượng EU, ông Chizhov lưu ý rằng thị trường khí đốt tự do do Ủy ban châu Âu (EC) tạo ra "hóa ra lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết". Ông nói: “Nó bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lạnh, nóng, mây và gió”, đề cập đến thời kỳ cao điểm của nhu cầu năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát, cũng như các vấn đề về năng lượng mặt trời và gió trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo nhà ngoại giao, EC và các tổ chức châu Âu khác "nhận thấy mình đang ở trong một vùng tranh tối tranh sáng, tuyên bố chính sách xanh và từ chối khí đốt, điều mà họ tiếp tục xác nhận bằng mọi cách có thể ngay cả bây giờ, bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng cấp tính.

Ông Chizhov tin rằng chính sách hiện tại của EC được dẫn dắt bởi một "tinh thần dân túy". "Bà Ursula von der Leyen nói rằng cuộc khủng hoảng hiện tại là do chưa có đủ nỗ lực trong việc phát triển các nguồn tái tạo ở châu Âu. Vì vậy, nếu bạn ném thêm vài nghìn tỷ euro vào lò này, thì mọi thứ sẽ ổn. Bà ấy nghĩ rằng điều này sẽ làm cho mặt trời sáng hơn, và gió sẽ thổi với lực phù hợp và đúng hướng".

"Tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu về việc Ủy ban châu Âu đề xuất cấm gia hạn các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn từ năm 2049, tôi cho là khá tích cực. Nó khẳng định rằng đến năm 2049 các hợp đồng dài hạn có thể được ký kết", ông Chizhov lưu ý.

"Nói chung, rất dễ đặt ra các mục tiêu cho đến năm 2049 hoặc 2050, bởi vì còn rất xa, không như việc đưa ra quyết định cho giai đoạn đến năm 2025 hoặc 2030 sẽ khó hơn nhiều. Những người cụ thể sẽ phải chịu trách nhiệm. Ở đây các quan chức châu Âu đã không thể thống nhất ngay cả về các vấn đề cơ bản về phân loại các nguồn năng lượng xanh", nhà ngoại giao Nga chỉ rõ.

Việc xây dựng Nord Stream 2 được hoàn thành toàn bộ vào ngày 10/9/2021. Để bắt đầu bơm khí, nhà điều hành đường ống cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Đức. Chứng nhận hiện đã bị đình chỉ, nhà điều hành Nord Stream 2 AG, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, cần đăng ký một công ty con tại Đức.

Tuần này, Cơ quan Mạng lưới Liên bang của Đức thông báo rằng quyết định về việc chứng nhận nhà khai thác Nord Stream 2 sẽ không được đưa ra trong nửa đầu năm 2022.