Ai có trách nhiệm làm rõ vụ Hiệu trưởng trường Trần Nhân Tông bị kiện?

Sau khi hiệu trưởng Phan Thanh Tùng (Trường THPT Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị kiện vì “ưu ái” ký giấy giới thiệu cho 2 giáo viên trong trường sang làm việc “tư” tại VP TW Đảng, Sở GDĐT Hà Nội đã  làm việc với nhà trường. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chưa thấy đâu, trong khi trách nhiệm xử lý vẫn đang được “đá qua đá lại” qua những phòng ban. 

[links()]Sau khi hiệu trưởng Phan Thanh Tùng (Trường THPT Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị kiện vì “ưu ái” ký giấy giới thiệu cho 2 giáo viên trong trường sang làm việc “tư” tại VP TW Đảng, Sở GDĐT Hà Nội đã  làm việc với nhà trường. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chưa thấy đâu, trong khi trách nhiệm xử lý vẫn đang được “đá qua đá lại” qua những phòng ban. 

Trao đổi với PLVN Online, Đại diện Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc từ đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thu H về việc sử dụng giấy giới thiệu sai nguyên tắc của hiệu trưởng Phan THanh Tùng, Thanh tra sở đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông và kết quả vẫn phải…đợi.

Trường Trần Nhân Tông
Trường Trần Nhân Tông

Đại diện Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết thêm: Vụ việc không thuộc thẩm quyền của Phòng Thanh tra nên đã chuyển sang Phòng Tổ chức. Và ông Phan Thanh Tùng nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ông Tùng cũng là người đã được toàn quyền sử dụng giấy giới thiệu cho nên việc cấp giấy giới thiệu cho ai, đi làm việc gì thì ông Tùng hoàn toàn có thẩm quyền”.

Trả lời PV về câu hỏi: “Vậy việc sử dụng giấy giới thiệu vào việc “tư” của ông Tùng là đúng hay sai”, đại diện Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi không rõ”.

Như vậy với 2 tờ giấy giới thiệu đã được ông Phan Thanh Tùng thừa nhận là chỉ được cấp nhằm sử dụng cho việc “tư”, đến nay, đơn vị quản lý trực tiếp của trường THPT Trần Nhân Tông là sở GDĐT đã nắm được. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các Phòng, Ban của Sở GDĐT vẫn đang “đẩy” nhiệm vụ xử lý cho nhau. 

Sau đó, PV PLVN Online đã liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ của sở GDĐT Hà Nội để làm việc nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Hiện tại, người chịu ảnh hưởng lớn nhất từ 2 tờ giấy giới thiệu sử dụng sai nguyên tắc đó là bà Nguyễn Thị Thu H vẫn phải chờ 1 câu trả lời thỏa đáng từ những người có trách nhiệm gây ảnh hưởng đến công việc của 2 vợ chồng bà. 

Trong khi đó, người mà theo ông Phan Thanh Tùng nhận định là “đầu mối” của câu chuyện, bà Dương Thị Thanh Hiên, giáo viên trường THPT Trần Nhân Tông thì vẫn “né tránh” trả lời trước báo chí. 

Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với bà Hiên, người giới thiệu cho 2 cô giáo Vũ Thị Kim Văn và Lê Thị Minh Hoa góp vốn vào dự án của công ty Việt Hoa tại Phổ Yên (Thái Nguyên), PV đề nhận được câu trả lời: “Xin lỗi, tôi bận đi công tác chưa thể tiếp anh”.

PLVN Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Nhóm PVĐT

Đọc thêm