Ấm áp Tết nhân ái cho người nghèo ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 24/1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Tết Nhân ái năm 2023 và “Chợ Tết 0 đồng” tại Nhà hát tỉnh này.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc tổ chức chương trình Tết nhân ái đầy tính nhân văn, tinh thần đoàn kết của Vĩnh Phúc. Đồng chí mong muốn chương trình sẽ lan tỏa hơn nữa đến từng nhà, từng vùng để ai cũng có Tết và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sau chương trình, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với các chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của của nhà nước, địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là người nghèo, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Cùng với tập trung cho phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc luôn đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2023 ngân sách tỉnh bố trí hơn 1.000 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Nhằm góp phần giúp cho người nghèo ai cũng có Tết, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết”.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng quà Tết và hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 415 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho 20 học sinh thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho 30 hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức “Chợ Tết nhân ái 0 đồng” cho 570 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Tết đầm ấm.

Trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận hơn gần 500 triệu đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho Tết nhân ái 2024. Trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm và tặng quà Tết cho Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lác và tặng 22 suất quà cho hộ nghèo thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đọc thêm