Ấm lòng những hoạt động chăm lo bệnh nhân dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tết đến, xuân về, nhiều bệnh viện trên khắp cả nước triển khai các hoạt động ý nghĩa động viên tinh thần, chăm lo cho bệnh nhân.

Những phiên chợ Tết yêu thương

Giáp Tết, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM)... tổ chức các phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người bệnh.

Những gian hàng 0 đồng đã mang Tết đến sớm với các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Những gian hàng 0 đồng đã mang Tết đến sớm với các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp các đơn vị tình nguyện, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương 2024”, giúp hàng ngàn bệnh nhi và gia đình đón Tết ấm áp tại Bệnh viện.

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện. Ảnh: BVCC

Đây là hoạt động thường niên và ý nghĩa của Bệnh viện trong dịp Tết đến xuân về, với mong muốn đem đến hương vị ngày Tết, động viên, sẻ chia với những bệnh nhi và người thân các em tại Bệnh viện. Chương trình năm nay đã dành tặng gần 2.000 suất quà thông qua 37 gian hàng 0 đồng cho các bé và gia đình.

Đến tham dự “Xuân yêu thương 2024”, mỗi bệnh nhi và gia đình được phát 1 tấm phiếu mua hàng 0 đồng để được mua sắm miễn phí các đồ dùng thiết yếu tại khu hội chợ với đủ loại hàng như: mũ, khăn, tất; bánh kẹo, mứt Tết, xúc xích; cắt tóc miễn phí, bóng nghệ thuật, chụp ảnh, thư pháp, đồ chơi, tranh cát, tô tượng, tò he….

Mỗi bệnh nhi và gia đình được phát 1 tấm phiếu mua hàng 0 đồng để được mua sắm miễn phí các đồ dùng thiết yếu tại khu hội chợ. Ảnh: BVCC

Mỗi bệnh nhi và gia đình được phát 1 tấm phiếu mua hàng 0 đồng để được mua sắm miễn phí các đồ dùng thiết yếu tại khu hội chợ. Ảnh: BVCC

Tham gia chương trình cùng các con, nhiều phụ huynh cũng không giấu được xúc động khi nhìn thấy các con được thoải mái vui cười, tạm quên đi những mệt mỏi, nỗi đau của bệnh tật.

Các bệnh nhi tham gia hội chợ. Ảnh: BVCC

Các bệnh nhi tham gia hội chợ. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), phòng Công tác xã hội đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức “Chương trình phiên chợ 0 đồng” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Chương trình đã trao tặng hơn 1.500 phần quà với nhiều gian hàng 0 đồng khác nhau như: đồ chơi, bánh, kẹo, sữa, xúc xích, cá hộp, heo 2 lát, mì tôm, khăn ướt, quần áo..., ngoài ra còn có các trò chơi dân gian, viết thư pháp, tô tượng dành cho các bệnh nhi.

Chương trình là hoạt động rất ý nghĩa hướng tới các cháu bệnh nhi, nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang đến cho bệnh nhi, thân nhân một niềm vui trong dịp tết đến.

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện nhi đồng 1 (TP HCM). Ảnh: BVCC

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện nhi đồng 1 (TP HCM). Ảnh: BVCC

Những gian hàng 0 đồng tại phiên chợ. Ảnh: BVCC

Những gian hàng 0 đồng tại phiên chợ. Ảnh: BVCC

Ảnh: BVCC

Ảnh: BVCC

Ảnh: BVCC

Ảnh: BVCC

Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Chợ Tết Yêu thương, nhằm chăm lo đội ngũ Y bác sĩ, người lao động ngành Y tế, động viên hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân nặng phải nằm viện trong dịp Tết, mang yêu thương sẻ chia tới cộng đồng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Với 50 gian hàng được trang trí theo phong cách dân gian ngày Tết của các Công đoàn bộ phận trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị đối tác, phiên chợ Tết yêu thương được mở trong 10 ngày từ 22/1 đến hết ngày 31/1/2024. Các quầy hàng tham gia sẽ trích từ 10% đến 100% số tiền bán được để ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo ở lại Bệnh viện điều trị trong dịp Tết nguyên đán.

Gian hàng tại phiên Chợ Tết Yêu thương được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Gian hàng tại phiên Chợ Tết Yêu thương được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Các gian hàng được bày trí theo phong cách dân gian ngày Tết dân tộc.

Các gian hàng được bày trí theo phong cách dân gian ngày Tết dân tộc.

Các mặt hàng tại phiên chợ Tết rất phong phú, đa dạng từ hoa lá cây cảnh đón Tết, những mặt hàng trang trí, nông sản, thực phẩm, bánh mứt kẹo - những món đồ mà các gia đình cần có khi sắm tết, bên cạnh đó là nhiều đồ ăn, thức uống ngon lành, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Người tham gia mua sắm là nhân viên bệnh viện, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân. Tất cả đều đón nhận cảm xúc ấm áp và không khí rộn rã của một năm mới đang đến thật gần.

Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho các bệnh nhân. Phiên chợ do các y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cùng tổ chức thiện nguyện tổ chức cho các bệnh nhân điều trị nội trú.

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: BVCC

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: BVCC

Phiên chợ có 15 gian hàng với nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm... phục vụ người bệnh. Ảnh: BVCC

Phiên chợ có 15 gian hàng với nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm... phục vụ người bệnh. Ảnh: BVCC

Phiên chợ có 15 gian hàng bán nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm dinh dưỡng, bánh chưng, mứt Tết, quần áo, giày dép, chăn ấm... phục vụ nhu cầu người bệnh đang điều trị tại đây trong những ngày giáp Tết.

Phiên chợ có những mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng, gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Với mỗi tấm phiếu trong hội chợ, người bệnh (hoặc người thân bệnh nhân) có thể nhận 5 món hàng miễn phí.

Với mỗi tấm phiếu trong hội chợ, người bệnh (hoặc người thân bệnh nhân) có thể nhận 5 món hàng miễn phí.

Với mỗi tấm phiếu trong hội chợ, người bệnh (hoặc người thân bệnh nhân) có thể nhận 5 món hàng miễn phí.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Ca sĩ Đan Trường - Đại diện cho Công ty LT Entertaiment và các nhà tài trợ và Ban điều hành FC Đan Trường tại Hà Nội đã trao những phần quà đầy ý nghĩa đến 200 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện này.

200 suất quà và 300 phiếu ăn miễn phí được chính ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Trung Quang và các thành viên của Ban điều hành FC Hà Nội trao đến tận tay những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

200 suất quà và 300 phiếu ăn miễn phí được chính ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Trung Quang và các thành viên của Ban điều hành FC Hà Nội trao đến tận tay những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

200 suất quà và 300 phiếu ăn miễn phí được chính ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Trung Quang và các thành viên của Ban điều hành FC Hà Nội trao đến tận tay những bệnh nhân nhi, bệnh nhân viêm gan nặng, bệnh nhân xơ gan, bệnh nhân ngoại khoa, sản khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các bệnh viện không chỉ chuẩn bị những phiên chợ Tết 0 đồng, những phần quà giá trị từ các nhà hảo tâm, mà còn tổ chức những chuyến xe yêu thương đưa các bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết.

Chuyến xe yêu thương chở các bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết. Ảnh: Bộ Y tế

Chuyến xe yêu thương chở các bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết. Ảnh: Bộ Y tế

Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và các đơn vị tổ chức Chương trình “Chuyến xe yêu thương” – một món quà đặc biệt cho người bệnh.

Năm nay chương trình được chia làm 2 đợt. Đợt 1 tổ chức vào chiều ngày 1/2/2024 tức 22 tháng Chạp và đợt 2 tổ chức vào chiều ngày 6/2/2024 tức ngày 27 tháng Chạp.

Những “Chuyến xe yêu thương” miễn phí sẽ khởi hành từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. 13 chuyến xe nghĩa tình đầu tiên đồng hành cùng hơn 360 người bệnh chính thức chuyển bánh trong buổi chiều ngày 1/2/2024 mang theo lời chúc mừng năm mới bình an đến tất cả người bệnh và gia đình và cũng là tấm lòng sẻ chia của các bác sĩ, người lao động Bệnh viện K nói riêng và ngành Y tế nói chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc tết và tặng quà người bệnh về quê ăn tết trong chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Ảnh: Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc tết và tặng quà người bệnh về quê ăn tết trong chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Ảnh: Bộ Y tế

Với những hoạt động ý nghĩa trên, nhiều bệnh nhân được hỗ trợ các vật dụng cần thiết trong thời gian điều trị tại bệnh viện, giảm bớt gánh nặng chi phí trong đời sống, sinh hoạt trong dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, các bệnh nhân có thêm nguồn động viên tinh thần để tiếp tục “chiến đấu” với bệnh tật.

Đọc thêm