Ấm lòng Tết xa quê…

Mỗi độ Xuân về, người Việt dù ở góc bể chân trời nào vẫn nhớ chiếc bánh chưng xanh, củ dưa hành, câu đối đỏ … Không được về quê hương sum họp với gia đình trong dịp Tết, nhưng Tết Việt kiều sẽ là cơ hội để bà con ta ở khắp nơi trên thế giới gặp nhau, sẻ chia tình cảm cộng đồng. Một số đại sứ Việt Nam ở nước ngoài – những người chủ trì tổ chức Tết cho bà con Việt kiều – chia sẻ câu chuyện ngày Tết với PLVN…

 Mỗi độ Xuân về, người Việt dù ở góc bể chân trời nào vẫn nhớ chiếc bánh chưng xanh, củ dưa hành, câu đối đỏ … Không được về quê hương sum họp với gia đình trong dịp Tết, nhưng Tết Việt kiều sẽ là cơ hội để bà con ta ở khắp nơi trên thế giới gặp nhau, sẻ chia tình cảm cộng đồng. Một số đại sứ Việt Nam ở nước ngoài – những người chủ trì tổ chức Tết cho bà con Việt kiều – chia sẻ câu chuyện ngày Tết với PLVN… 

•Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn:

 

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự kiến sẽ có khoảng từ 15% - 20% trong tổng số khoảng 100.000 Việt kiều ở Nga sẽ về Việt Nam ăn Tết và được sum họp với gia đình, họ hàng, bà con lối xóm. Còn những Việt kiều không có điều kiện về quê hương ăn Tết thì cũng nhận được sự quan tâm nhiệt tình của Ban Công tác cộng đồng, Hội người Việt Nam, Hội DN và các cơ quan khác.

Cuối năm, chúng tôi sẽ tổ chức Tết truyền thống cho bà con Việt kiều ở Nga, dự kiến vào ngày 29 tháng Chạp tại Đại sứ quán. Chúng tôi cũng sẽ mời các đoàn khách tới tham dự và thưởng thức hương vị Tết và những tiết mục văn nghệ của Việt Nam, thậm chí đại diện bà con Việt kiều còn sẵn sàng chi đến 200.000 – 300.000 USD để mời các nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn, thuê hội trường, trang trí… trong dịp Tết. Ngoài ra, tại một số nơi khác như trung tâm thương mại, trường học… bà con cũng tổ chức riêng thành những nhóm nhỏ. Chúng tôi sẽ có đủ các loại thực phẩm Việt Nam trong những ngày Tết như bánh chưng, dưa hành… Mặc dù năm nay kinh tế khó khăn, nhưng quanh năm làm ăn vất vả rồi, bà con vẫn sẽ có Tết.

• Đại sứ Việt Nam tại Canada Lê Sỹ Vương Hà:

 

Tết đến, chúng tôi thường tổ chức vào khoảng trước Tết một tuần. Canada rộng lắm. Số lượng Việt kiều ở thủ đô chỉ khoảng 5.000 người, còn phần lớn bà con đến từ hai nơi là Toronto (cách thủ đô khoảng 450 km) và Montreal (cách thủ đô khoảng 200 km), ngoài ra còn có một số bà con ở tận Vancouver cách thủ đô khoảng 5 tiếng máy bay cũng về dự Tết Việt kiều vì sau một năm lao động để kiếm sống thì đó là ngày gặp nhau để chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và chúc mừng nhau nhân dịp năm mới.Hàng năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đều tổ chức Tết cho bà con Việt kiều tại đây. Chúng tôi còn mời thêm cả những vị khách nước ngoài, trong đó có những người quan tâm tới Việt Nam, những người Canada nhận con nuôi Việt Nam vì đây là dịp để các cháu nhìn lại không khí quê hương và con người Việt Nam đón Tết như thế nào. Canada có số lượng Việt kiều đứng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Úc và châu Âu.

Mọi năm chúng tôi hay làm ở Nhà Việt Nam, thường có khoảng 200-250 người đến dự, nhưng trong dịp gặp mặt ngày 2/9 vừa rồi bà con đến rất đông, kể cả Việt kiều và khách lên tới khoảng hơn 500 người, nên Nhà Việt Nam có thể không đủ chỗ. Có thể chúng tôi tổ chức Tết tại Trung tâm nghệ thuật ở giữa thủ đô Canada để bà con có chỗ giao lưu. Không thể thiếu được bánh chưng, bánh tét, dưa hành, giò chả…đó là những hương vị Tết của quê nhà.

• Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân:

 

Khoảng 14-15/1 tới, chúng tôi sẽ tổ chức Tết truyền thống cho cộng đồng người Việt tại Ấn Độ - cộng đồng chỉ có khoảng hơn 300 người, trong đó đa số là những người sang từ những năm 1950-1960 hoặc những phụ nữ Việt lấy chồng Ấn, các nhà sư Việt Nam tại Ấn. Tết của bà con Việt kiều ở Ấn Độ thì đơn giản: chuẩn bị các món ăn Việt Nam, các tiết mục văn nghệ, mua các nguyên liệu về gói bánh chưng trong sứ quán.

Trước đó vài ngày, chúng tôi huy động các chị em phu nhân, tăng ni sinh đến làm đồ ăn chay. Đến ngày Tết thì cũng lập bàn thờ thắp hương. Năm ngoái chúng tôi tổ chức Tết tại khách sạn, mang đồ ăn ở sứ quán ra. Không khí vui vẻ, phấn khởi lắm! Có khoảng 400 người đến dự, trong đó gồm tất cả các Việt kiều tại Ấn và cả khách mời (người Ấn Độ, các đoàn ngoại giao). Hầu như mọi người đưa cả gia đình đến.

Nhìn chung, không khí Tết ở Ấn Độ rất ấm cúng, như ở Việt Nam ấy. Cũng đi đến vườn hoa chặt cành đào mang về, cũng trang trí như ở nhà. Cộng đồng tuy nhỏ nhưng có truyền thống tốt. Năm nay, chúng tôi tổ chức ngay tại vườn của sứ quán. Chúng tôi vui nhưng rất nhớ nhà.

Rất nhiều khách mời hiểu biết rõ về Tết truyền thống của Việt Nam. Họ cho rằng cái Tết của Việt Nam là nét văn hóa hết sức đặc biệt, thể hiện một dân tộc văn minh  - ở chỗ rất biết ơn tổ tiên và Bác Hồ, người đã khai sinh ra đất nước Việt Nam hiện đại.

Ngoài ra, ẩm thực của Việt Nam cũng thể hiện tính dân tộc với sự tích bánh chưng bánh dày. Ngoài ra, trang phục của người Việt trong dịp Tết (áo the, khăn xếp) cũng rất đặc biệt.  Qua cái Tết, người ta cho rằng Tết đã thể hiện trình độ văn hóa, tính cộng đồng (sự ấm cúng, đùm bọc cưu mang) và tính tâm linh.

Tết ở Ấn Độ khác với một số địa bàn khác trên thế giới là chúng tôi được nghỉ Tết và đi lễ Phật. Và có một điều đặc biệt hơn ở trong nước là Tết ở bên này, chúng tôi được đốt pháo trong vòng 15-20 phút…

• Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao:

 

Cộng đồng Việt Nam tại Malaysia là một cộng đồng trẻ, số lượng ít, trong đó phần lớn là lao động xuất nhập khẩu trong những năm gần đây. Số lượng đã ít lại ở tản mạn trên đất nước Malaysia rộng lớn. Vì vậy, những hoạt động cộng đồng rất khó khăn và là thách thức đối với sứ quán.

Tuy nhiên, sứ quán cũng hết sức cố gắng để có những hoạt động gắn kết bà con với nhau, hướng về tổ quốc. Chúng tôi hiểu rất rõ tâm tư của bà con người Việt trong cả năm trời bận bịu, đến cuối năm muốn hướng về tổ quốc, người thân, nồi bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ…

Ở điều kiện của một đất nước Hồi giáo, không có không khí se lạnh của Hà Nội hay của các tỉnh phía Bắc, việc tạo ra không khí Tết có những đặc biệt, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Sứ quán đã có kế hoạch mua bánh chưng, dưa hành từ Việt Nam sang, đồng thời nấu các món ăn Việt Nam để tất cả mọi người cùng vui chung.

Chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của các cơ quan trong nước, chẳng hạn như Vietnam Airline giúp đỡ chúng tôi vận chuyển hàng (bánh chưng, bánh phở, gia vị của Tết), dù ít nhưng đó là tấm lòng của quê hương đối với bà con xa xứ. Chúng tôi đã phải tính nhiều phương án, kể cả phương án gói bánh chưng ở bên đó nhưng với những nguyên liệu khác với ở nhà.

Chúng tôi cũng có kế hoạch trước Tết đại sứ và một số cán bộ chủ chốt của sứ quán sẽ đi thăm một số cơ sở sản xuất để động viên, chia sẻ, chúc Tết bà con và đề nghị phía Malaysia cho thăm một số ngư dân bị phía Malaysia bắt giữ trong tháng 12 để thúc đẩy họ cho bà con sớm được đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết.

Với tôi, đây là cái Tết đầu tiên ăn Tết xa tổ quốc trong vai trò đại sứ, Chúng tôi hết sức chia sẻ với bà con, hy vọng đóng góp phần nhỏ bé của mình để tạo điều kiện cho bà con có một cái Tết tiết kiệm, đầm ấm và vui vẻ.

• Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lê Dũng:

 

Ngày 18/1 tới, Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Mỹ dự kiến tổ chức Tết cho kiều bào Việt Nam. Mỗi năm, bà con Việt kiều lại đến đông hơn. Năm vừa rồi, chúng tôi có đại diện của hơn 200 bà con, nhưng chắc chắn năm nay sẽ đông hơn và một số bà con đã tâm sự rằng đến chia vui cùng mọi người để cảm nhận mùa Xuân của đất nước.

Trong dịp này, chúng tôi thường tổ chức các tiết mục văn hóa, văn nghệ, mà thường là mời các cháu sinh viên đến để mặc những trang phục truyền thống như áo tứ thân và ca hát… Đến đây, bà con được nghe những bài hát về quê hương, cảm thụ văn hóa Việt Nam, ăn bánh chưng do Tổng Lãnh sự quán làm, xem cây đào mà chúng tôi trang trí. Đó là cơ hội để bà con Việt kiều tiếp xúc với nhau. Qua những hoạt động Tết như thế, bà con gắn bó với nhau hơn và nhiều người còn tâm sự thật là mặc dù ở đây mấy chục năm rồi nhưng nhờ có Tổng Lãnh sự quán mà bà con mới có cơ hội được gặp nhau.

Nhân dịp Tết sắp đến, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt tới tất cả bà con kiều bào, mong bà con tiếp tục cố gắng phấn đấu, học tập, công tác và làm việc để hòa nhập thực sự tốt hơn vào xã hội sở tại, có sự đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như giữa Việt Nam với các nước khác và có những đóng góp tốt cho quá trình phát triển đất nước Việt Nam…

Thủy Thu (thực hiện)

Đọc thêm