Ấn Độ thử thành công tên lửa chống tăng loại nhẹ

(PLO) - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng loại nhẹ có thể vác vai (MP-ATGM) từ bãi thử Ahmednagar. 
Tên lửa Nag do Ấn Độ phát triển. Ảnh ANTĐ
Tên lửa Nag do Ấn Độ phát triển. Ảnh ANTĐ

Defence News dẫn các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết, tất cả các mục tiêu được đề ra trong vụ thử nghiệm đã được đáp ứng. Theo giới chức Ấn Độ, một số các thử nghiệm khác đối với hệ thống vũ khí sản xuất bản địa này sẽ tiến hành trong thời gian tới, trước khi bàn giao cho quân đội Ấn Độ thực hiện các thử nghiệm riêng.

MP-ATGM là tên lửa chống tăng có thể vác vai thế hệ thứ ba, sẽ được sử dụng trong lực lượng bộ binh và lính dù của Lục quân Ấn Độ. Dự kiến, quân đội Ấn Độ sẽ cần khoảng 75.000 tên lửa như vậy trong tương lai.

Việc thử thành công tên lửa trên được xem là một bước tiến triển đáng kể trong việc thúc đẩy sáng kiến “Make in India” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong lĩnh vực quốc phòng. 

Đọc thêm