An Giang: Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang Chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại TX. Tịnh Biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/4, Đoàn công tác do ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, tại 2 chùa Thom Mắt Nik Mit (Thơ Mít) và Pro Lai Mes (Mỹ Á), thuộc TX.Tịnh Biên.
An Giang: Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang Chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại TX. Tịnh Biên

Tham dự cùng đoàn còn có ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, ông Võ Nguyên Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tại các điểm chùa, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi và đồng bào DTTS Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và an toàn.

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang thăm tặng quà tại chùa Thơ Mít

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang thăm tặng quà tại chùa Thơ Mít

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy An Giang thông tin đến các vị tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; ghi nhận những đóng góp của các vị trụ trì, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào DTTS Khmer trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội…

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang thăm tặng quà tại chùa Mỹ Á

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang thăm tặng quà tại chùa Mỹ Á

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức sư sãi và Người có uy tín trong đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần tình đoàn kết, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; đồng hành cùng chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS Khmer chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước;Tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng huyện Tịnh Biên trở thành thị xã Tịnh Biên; chung sức xây dựng nông thôn mới, cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng lãnh đạo và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng TX. Tịnh Biên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Đọc thêm