Án mạng do ánh đèn ô tô rọi vào mặt

(PLO) - Ngày 23/11, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ vụ côn đồ tấn công quán lẩu tại địa chỉ số 29 Phùng Hưng (phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm) tối 21/11 khiến 4 người thương vong.
Án mạng do ánh đèn ô tô rọi vào mặt
Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1944, ở số nhà 29 Phùng Hưng). Những người bị thương gồm: anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1977, con trai ông Thân), chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1979, vợ anh Phong) và một cán bộ Công an phường Hàng Mã có mặt tại hiện trường.
Trước đó, tối 21/11, khi vợ chồng anh Phong đang ngồi ăn lẩu tại quán của nhà mình, bất ngờ bị đèn xe ô tô Ford Transit lùi xe đỗ lên vỉa hè đối diện rọi  thẳng khu vực bàn ăn của mình nên anh sang nhắc nhở tài xế.
Tuy nhiên, lái xe vẫn không chịu tắt đèn. Anh Phong đi sang soi đèn pin điện thoại vào mặt tài xế nói chuyện. Hai bên xảy ra to tiếng. Sau đó, tài xế xe 16 chỗ đến Công an phường Hàng Mã trình báo vụ việc.
Anh Thắng -cán bộ Công an phường Hàng Mã xuống mời anh Phong lên trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, anh Phong xin phép anh Thắng ăn xong sẽ lên. 
Cùng lúc này, một phụ nữ tên Phương (người thầu lại, quản lý bãi xe trên, cùng ở phố Phùng Hưng) và một số thanh niên ở bãi giữ xe tới quán anh Phong nói chuyện nhưng bị anh Phong đuổi ra ngoài.
Một lúc sau, một nhóm thanh niên đi trên 3 – 4 chiếc xe máy cùng một số thanh niên đi bộ đến quán của anh Phong. Nhóm người này liền dùng cốc, ghế, vỏ chai bia đánh tới tấp anh Phong và vợ. 
Ông Nguyễn Hữu Thân (bố đẻ anh Phong) từ trong nhà chạy ra can ngăn thì bị một số đối tượng dùng ghế nhựa và đồ vật có trên mặt bàn đánh mạnh vào đầu. Thấy ông Thân ngã gục, các đối tượng mới chịu rút lui.
Hiện trường xảy ra vụ xung đột dẫn đến thương vong.
 Hiện trường xảy ra vụ xung đột dẫn đến thương vong.
Do bị thương nặng, ông Thân đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Còn vợ chồng anh Phong cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Hàng Mã xác nhận, cán bộ Công an phường tên Thắng bị thương trong vụ việc nêu trên. Do chỉ bị thương nhẹ nên anh Thắng đã đi làm bình thường.
Hiện gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan pháp y khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Thân./.

Đọc thêm