Án mạng sau vụ rượt đuổi bằng xe máy giữa hai nhóm thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa đêm khuya Lê Xuân Đạt điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Ý cầm dao truy đuổi chiếc xe máy của nhóm anh H. Hậu quả, xe máy bị ngã, 1 người tử vong.
Hai bị cáo Nguyễn Công Ý và Lê Xuân Đạt tại phiên tòa
Hai bị cáo Nguyễn Công Ý và Lê Xuân Đạt tại phiên tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Xuân Đạt (22 tuổi) và Nguyễn Công Ý (21 tuổi), cùng trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Bùi Hữu Tuấn H. (SN 2000, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, tối 25/5/2022, Bùi Hữu Tuấn H. nói Bùi Đoàn Gia Huy (18 tuổi, trú TP Vinh) đi chém nhau do có mâu thuẫn liên quan đến người bạn của Huy.

Huy kể lại chuyện mâu thuẫn với Phạm Duy Đạt (23 tuổi, trú TP Vinh). Qua điện thoại, Duy Đạt bảo H. đến một địa điểm khác để “giải quyết”. Khuya cùng ngày, nhóm của H. đi xe máy đến địa điểm hẹn.

Phát hiện nhóm của H. di chuyển trên đường, nhóm của Đạt cầm theo hung khí, lên xe máy đuổi theo. Trong đó, Lê Xuân Đạt cầm lái chở theo Nguyễn Công Ý cầm theo dao quắm.

Xe của Xuân Đạt đuổi kịp xe của đối thủ, do Nguyễn Đăng Tiến Đạt điều khiển, chở theo Nguyễn Thái Quang và H.. Nguyễn Công Ý chém vào xe khiến người điều khiển xe lách tay lái và bị ngã ra đường. Hậu quả, anh H. tử vong sau 2 ngày cấp cứu. Thái Quang bị tổn hại 80% sức khỏe.

Sau khi biết H. tử vong, Nguyễn Công Ý đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Đạt và Ý khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo thừa nhận truy đuổi với tốc độ cao, thấy xe của Tiến Đạt ngã nhưng không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng, căn cứ vào diễn biến vụ án cho thấy Phạm Duy Đạt có dấu hiệu của tội Giết người với vai trò tổ chức, các thanh niên trong nhóm của Đạt có dấu hiệu đồng phạm giúp sức. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để tránh bỏ lọt tội phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đưa ra các chứng cứ, lập luận khẳng định Cơ quan điều tra đã tiến hành các hoạt động điều tra như đối chất, truy tìm vật chứng, trích xuất camera, tiến hành ghi lời khai những người liên quan nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm của Phạm Duy Đạt; các thanh niên còn lại mặc dù có cầm theo hung khí nhưng không hò hét, không cản trở người tham gia giao thông, do đó không có căn cứ để xử lý hình sự những người này.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Giết người.

Đọc thêm