Anh trai Sulli tố cáo cha giành tài sản của em gái

Anh trai của ca sĩ quá cố Sulli cho biết trước đây cha không đoái hoài tới em song hiện muốn giành tài sản của cô.

Ngày 18/1, trên trang cá nhân, anh của Sulli - họ Choi - thể hiện sự bức xúc với cha của mình. Choi cho biết cha chưa từng đến thăm mộ Sulli nhưng luôn nhắc chuyện chia gia sản. "Nếu vốn coi nhau như người dưng, hãy cư xử như người dưng", anh viết. 

Choi còn tiết lộ ảnh chụp màn hình tin nhắn cha gửi cho một người quen, với nội dung cha mẹ anh tranh cãi khi chia chác tài sản của Sulli. Cha mẹ nữ ca sĩ ly hôn khi cô còn bé. Sulli có hai anh trai và một em trai. Năm ngoái, mẹ của Sulli - bà Kim Soo Jung - cùng các anh của ca sĩ lo tang lễ.

Ca sĩ kiêm diễn viên Sulli. Ảnh: Yonhapnews.

Ca sĩ kiêm diễn viên Sulli. Ảnh:Yonhapnews.

Tin đồn cha mẹ Sulli tranh giành tài sản của con gái xuất hiện từ hồi tháng 10/2019, chỉ vài ngày sau khi cô qua đời. Theo QQ, cha mẹ là người giám hộ hợp pháp của Sulli, vì vậy có quyền thừa hưởng tài sản của con gái. Ca sĩ quá cố sở hữu tài sản trị giá hàng triệu USD gồm bất động sản, trang sức, xe hơi, tiền tiết kiệm... Cô không để lại di chúc.

Sulli tự tử hôm 14/10/2019, ở tuổi 25, sau thời gian mắc bệnh trầm cảm nặng. Những năm cuối đời, sự nghiệp của cô sa sút, thường xuyên bị khán giả thóa mạ vì chuyện ăn mặc, tình yêu. Cô làm thực tập sinh từ năm chín tuổi và ra mắt cùng nhóm nhạc F(x) năm 15 tuổi. Ngoài ca hát, cô đóng các phim Bài ca Sơ Đông, Ông hoàng thời trang, Real...

Đọc thêm