Ẩu đả kinh hoàng vì 'gái dịch vụ' bị 'quỵt' tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Hiếu Trung (SN 1998, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) và Phạm Quốc Khánh (SN 1998, ở Hoạt Giang, Hà Trung, Thanh Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, thông qua mối quan hệ xã hội nên Trung và Khánh quen biết với anh Tạ Duy Hợi (SN 1983, ở Ý Yên, Nam Định). Từ khoảng tháng 3/2020, Trung và Khánh làm nhân viên chở tiếp viên nữ (gái dịch vụ) cho Hợi. Để thuận tiện công việc, Hợi thuê nhà cho Trung, Khánh ở cùng với nhóm nữ tiếp viên tại Thịnh Liệt (Hoàng Mai).

Khuya 9/7/2020, Khánh đưa tiếp viên nữ tên Nguyễn Hải Yến (SN 2000, chưa xác định được nhân thân) đến quán karaoke Lâm Minh. Đến rạng sáng hôm sau, Khánh nhận được điện thoại báo tin khách không trả tiền “quà” (tiền công tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách, giá khoảng 300.000 đồng/2 giờ phục vụ/tiếp viên) cho Yến.

Theo chỉ đạo của Hợi, Khánh cùng Trung đi xe máy đến quán karaoke đón Yến. Tại đây, cả hai thấy Yến đang đứng trước cửa quán café gần đó nên đi đến. Sau đó cả 3 đi bộ đến trước cửa quán karaoke gặp nhóm khách trên. Lát sau, Hợi cũng xuất hiện cùng một thanh niên (không rõ lai lịch).

Tại đây, Tô Văn Tú (SN 1983, ở Yên Bái, một trong những khách hát) chỉ vào mặt anh Hợi chửi đổng: “Đ.M chúng mày, làm cái gì mà cứ phải loạn lên, bọn tao đi ăn, đi chơi thì thiếu gì mấy trăm nghìn”. Nghe vậy, Trung nói: “Anh ơi đừng có chỉ tay và chửi như thế”. Vừa nói xong, Trung bị Tú xông đến đánh.

Ẩu đả xảy ra, Hợi, Khánh và Trung bị nhiều người trong nhóm của Tú đuổi đánh. Quá trình ẩu đả, anh Hợi bị nhóm của Tú đánh trọng thương, ngất tại chỗ. Thấy vậy, những người có mặt đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, 3 ngày sau anh Hợi tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ Tô Văn Tú và 7 người khác có hành vi đánh anh Hợi tử vong. Đầu tháng 11/2021, những người này đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt từ 12 năm đến tù chung thân về tội “Giết người”, trong đó Tú bị tuyên 20 năm tù.

Đọc thêm