Australia cho phép sử dụng máy bay không người lái Trung Quốc

(PLO) - Australia đã nối lại việc sử dụng các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất trong các chiến dịch không mang tính bí mật. 
Ảnh minh họa - Máy bay không người lái CH-5 của Trung Quốc. Ảnh Báo tin tức
Ảnh minh họa - Máy bay không người lái CH-5 của Trung Quốc. Ảnh Báo tin tức

Theo Reuters, thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne công bố bên lề một sự kiện tại Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, quân đội Mỹ đã ra lệnh cho các thành viên trong lực lượng này ngừng sử dụng máy bay không người lái do nhà sản xuất SZ DJI của Trung Quốc sản xuất vì tính dễ tổn thương mạng của các sản phẩm đó.

Theo bà Payne, tiếp bước Mỹ, lực lượng quốc phòng Autralia đã dừng việc sử dụng các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất để đánh giá lại về vấn đề an ninh mạng. “Sau cuộc đánh giá đó, chúng tôi đã nối lại việc sử dụng các máy bay đó trong tình huống không mang tính bí mật”, bà Payne nói.

Theo truyền thông Australia, lực lượng quốc phòng Australia có khoảng 40 máy bay không người lái DJI được sử dụng trong các cuộc diễn tập quân sự nhưng không rõ các máy bay này được sử dụng cụ thể vào mục đích gì trong quân đội.